FA che giấu danh tính những cầu thủ dùng chất kích thích

Từ năm 2012 đến nay, đã có 13 cầu thủ bị phát hiện sử dụng chất kích thích (bao gồm các loại ma túy), tuy nhiên danh tính của họ được giữ bí mật bởi Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Saido Berahino bị phát hiện dùng ma túy

Hồi tuần rồi, báo chí Anh tiết lộ tiền đạo Saido Berahino của Stoke bị phát hiện sử dụng ma túy vào tháng 9, thời điểm khoác áo West Bromwich Albion. Cầu thủ này phải nhận án phạt cấm thi đấu 8 tuần sau đó. Nhưng Saido Berahino không phải cái tên duy nhất sa đọa vào thú chơi ma túy.

Báo Mirror cho biết thêm có hơn 10 trường hợp bị phát hiện sử dụng chất cấm trong 5 năm gần đây. Tuy nhiên, danh tính những ngôi sao đều được giữ kín. Điều này dấy lên tin đồn FA bao che cho một số gương mặt và đối xử thiếu công bằng với mặt bằng chung các cầu thủ tại Anh.

Từng có 13 trường hợp trước Saido Berahino bị phát hiện dùng ma túy, nhưng FA che giấu danh tính

Được biết, FA là một trong số ít những Liên đoàn bóng đá tiến hành kiểm tra ma túy và doping cầu thủ thường xuyên. Tới năm 2018, số ca kiểm tra có thể tăng lên thành 5000. Tại Anh, bóng đá trở thành môn thi đấu phải chịu sự kiểm tra ma túy và doping nhiều nhất.

Năm ngoái, Ủy ban chống doping của Anh đã tiến hành phân tích 2.442 trường hợp. Con số này có thể tăng lên thành 3.000 ở mùa 2016-2017.

Đức Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/fa-che-giau-danh-tinh-nhung-cau-thu-dung-chat-kich-thich-72087.html