Europol cảnh báo nguy cơ IS tấn công khủng bố châu Âu

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể tiến hành thêm các vụ tấn công khủng bố ở châu Âu, tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 2.12 cảnh báo.

Europol cảnh báo IS âm mứu tiến hành thêm các đợt tấn công khủng bố ở châu Âu

Trong báo cáo về mối đe dọa khủng bố ở các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), Europol cảnh báo IS có thể tiến hành các vụ tấn công khủng bố kiểu xả súng giết người hàng loạt, đánh bom tự sát và tấn công bằng dao. Và những vụ tấn công kiểu này đã từng xảy ra ở Pháp, Bỉ và Đức, theo Reuters.

Những vụ đánh bom xe hơi và bắt cóc phổ biến ở Syria có thể trở thành chiến thuật tấn công khủng bố của IS ở châu Âu, nhưng các địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt như lưới điện quốc gia và các nhà máy điện hạt nhân không phải là mục tiêu hàng đầu của IS, theo Europol.

Tất cả các quốc gia thành viên EU đều có nguy cơ bị tấn công khủng bố, vì đa số chính phủ các nước này ủng hộ liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS ở Syria, Europol cho hay.

Europol đồng thời cảnh báo nguy cơ các phần tử IS trà trộn vào cộng đồng những người tị nạn ở châu Âu nhằm kích ngòi làn sóng thù địch, chiêu mộ thêm các phần tử gia nhập IS để tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Nếu liên minh quốc tế đánh bại hoặc làm suy yếu IS ở Syria, Iraq, các tay súng nước ngoài của IS có thể trở về nước để tấn công khủng bố, cũng theo Europol.

Europol tình nghi IS đang lên kế hoạch tấn công và điều động các phần tử của IS từ Libya cùng những quốc gia khác đến châu Âu.

Giám đốc Europol Rob Wainwright cho biết các quốc gia EU nên tăng cường hợp tác an ninh chống lại mối đe dọa tấn công khủng bố của IS.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/europol-canh-bao-nguy-co-is-tan-cong-khung-bo-chau-au-770666.html