EU: Tất cả các bên đều đang thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran

Đại diện cấp cao của EU khẳng định tất cả các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc trên thế giới được ký hồi năm 2015, đều đang thực thi thỏa thuận này.

Đại diện cấp cao của EU Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 20/9, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini khẳng định tất cả các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc trên thế giới được ký hồi năm 2015, đều đang thực thi thỏa thuận này.

Phát biểu tại Liên hợp quốc sau khi các bên ký thỏa thuận tiến hành một cuộc họp, bà Mogherini nhấn mạnh rằng bất cứ vấn đề nào bên ngoài phạm vi thỏa thuận hạt nhân cần được giải quyết trong một diễn đàn khác.

Bà cũng cho hay Mỹ, nước vốn hoài nghi về giá trị của thỏa thuận này, đã nhất trí rằng Iran đang thực thi đầy đủ thỏa thuận nói trên.

Trước đó một ngày, trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Trump cáo buộc chính quyền Tehran hậu thuẫn khủng bố và đe dọa người dân Iran bằng chế độ độc tài.

Đáp trả phát biểu của ông Trump, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, cảnh báo nước này sẽ có biện pháp đáp trả "đau đớn" với những phát biểu "trắng trợn" của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Truyền thông địa phương dẫn lời ông Jafari nêu rõ: "Những lời cáo buộc chống lại Iran chỉ phù hợp với Mỹ cùng chính quyền Washington tham nhũng và côn đồ. Mỹ đang lo lắng và tức giận với Iran sau những thất bại nặng nề mà Washington phải hứng chịu."

Ông Jafari cũng kêu gọi Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra câu trả lời thích đáng khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/eu-tat-ca-cac-ben-deu-dang-thuc-hien-thoa-thuan-hat-nhan-iran/467208.vnp