EU lại duyệt thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn Trung Quốc

VIT - Hôm thứ Hai (27/7), Liên minh châu Âu đã quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá có hạn đối với thép cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc trong vòng 5 năm, làm gia tăng thêm căng thẳng thương mại song phương.

Một cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao của khối 27 nước (EU) đã duyệt không cần bàn biện pháp áp dụng thuế chống bán phá giá có hạn ở mức 24% đối với thép cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc. Biện pháp này đến sau mức thuế hiện tại-được áp dụng vào tháng 2/2009 sau khi các nhà sản xuất châu Âu tuyên bố rằng các nhà sản xuất Trung Quốc đã bán sản phẩm của họ với giá thấp và gây tổn thất kinh doanh cho các nhà sản xuất châu Âu. Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, năm 2008 đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn từ Trung Quốc, Moldova và Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ năm ngoái, EU đã đưa ra một loạt những lần áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm sắt, thép nhập từ Trung Quốc, gây căng thẳng trong quan hệ thương mại Trung-EU. Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ sự nuối tiếc về việc áp dụng thuế chống bán phá giá của EU và hy vọng giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng hy vọng Ủy ban châu Âu sẽ giảm dần việc thông qua các biện pháp chống bán phá giá.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/chinhsach/la63783/default.htm