EU không công nhận bầu cử ở Crưm

Liên minh Châu Âu (EU) không công nhận các cuộc bầu cử nói chung và cuộc bầu cử tại thành phố Sevastopol, Crưm hôm 10.9.

EU không công nhận các cuộc bầu cử tại thành phố Sevastopol, Crưm hôm 10.9.

Cuộc bầu cử thống đốc đã diễn ra tại thành phố Sevastopol hôm 10.9. Đây là cuộc bầu cử lần đầu tiên trong lịch sử của Crưm, theo TASS ngày 12.9.

Tuy nhiên, EU không công nhận các cuộc bầu cử khu vực được tổ chức ở Crưm và Sevastopol hôm 10.9, TASS dẫn lời một phát ngôn viên của Tổ chức Hành động Quốc tế Châu Âu trong một tuyên bố cho hay.

"Liên minh Châu Âu đã không công nhận sự sáp nhập của Crưm và Sevastopol vào Liên bang Nga. Do đó, EU không công nhận bất cứ cuộc bầu cử nào trên bán đảo Crưm", tuyên bố cho biết. "Bất cứ ai được bầu ra và được tuyên bố đại diện cho Crưm và Sevastopol sẽ không được EU công nhận là đại diện cho những vùng lãnh thổ này", phát ngôn viên cho biết thêm.

"Liên minh Châu Âu vẫn không ngừng ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraina", tuyên bố này nói.

Được biết, cuộc bầu cử bổ sung hội đồng tại thành phố Sevastopol của Crưm đã được tổ chức tại 17 trong số 184 điểm bầu cử trong khu vực. Đồng thời, cuộc bầu cử nghị viện cấp khu vực cũng đã diễn ra tại hai điểm bầu cử của Crưm.

Gia Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/eu-khong-cong-nhan-bau-cu-o-crum-564168.ldo