EU đổ lỗi cho Trung Quốc vì thất bại thương mại “hàng hóa xanh”

Người điều hành thương mại châu Âu cho rằng vì Trung Quốc mà thỏa thuận “hàng hóa xanh” của WTO đã thất bại.

Thỏa thuận thương mại “hàng hóa xanh” của WTO nhằm mục đích bãi bỏ hoặc cắt giảm hơn 1.000 tỷ USD thuế quan nhập khẩu với nhóm hàng hóa, sản phẩm thân thiện với môi trường mỗi năm.

Tuy nhiên, trong cuộc họp tại Geneva (Thụy Sĩ) vừa qua, thỏa thuận thương mại này đã không thành công. Châu Âu cho rằng Trung Quốc là nguyên nhân khiến cuộc đàm phán thương mại thất bại vì đã đệ trình danh mục các “hàng hóa xanh” nằm ngoài dự kiến lên WTO vào phút cuối.

Reuters dẫn lời ủy viên hội đồng thương mại châu Âu Cecilia Malmstrom cho hay: “Vào phút cuối, phía Trung Quốc đưa ra danh sách đề xuất có nhiều mặt hàng mới… Trung Quốc đưa ra danh sách sớm hơn thì có thể chúng ta đã đàm phán và đạt được thỏa thuận này”.

Sự thay đổi Tổng thống Mỹ cũng đặt câu hỏi lớn về triển vọng đi đến một thỏa thuận trong tương lai.

Châu Âu đã khắt khe hơn trong nhập khẩu xe đạp Trung Quốc cũng là một trở ngại của cuộc đàm phán.

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã có nỗ lực tuyệt vời để giải quyết linh động, hiệu quả những mối quan tâm chính của các bên tham gia, nhưng cuộc họp đã thất bại do “những bất đồng trong các vấn đề cốt lõi”.

Đại sứ Mỹ tại WTO Michael Punke trả lời báo chí: “Mỹ đã cố gắng tìm ra cách thức để thỏa thuận EGA thành công. Không may là không phải các bên tham gia đều sẵn sàng đóng góp vào sự thành công đó”.

Phát ngôn viên của WTO Keith Rockwell cho biết rất thất vọng vì cuộc đàm phán không thành công. Bên cạnh đó nhiều phái đoàn đã cam kết mạnh mẽ có được một thỏa thuận và hy vọng nó sẽ đàm phán thành công trong năm 2017.

Malmstrom chia sẻ cô không biết Tổng thống đắc cử Donald Trump để tâm đến vấn đề môi trường hay không, nhưng cô hy vọng nước Mỹ sẽ tham gia. Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ cần sự đồng thuận của các nước nắm tới khoảng 90% hàng hóa thương mại, do đó sự vắng mặt Mỹ sẽ “giết chết” các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, các nước tham gia bao gồm: Canada, Nhật Bản, Israel, Hàn Quốc, Úc và New Zealand vẫn chưa quyết định đưa hàng hóa nào vào danh sách của Hiệp định Hàng hóa thân thiện môi trường.

WTO cho biết, cuộc thảo luận sẽ được thực hiện lần nữa vào năm sau để tiếp tục thiết lập danh mục “hàng hóa xanh” bao gồm các sản phẩm sạch, năng lượng tái tạo, các thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí, quản lý chất thải, xử lý nước thải, giám sát chất lượng môi trường, chống ô nhiễm tiếng ồn…

Xem thêm:

Blue Freedom - mở ra kỷ nguyên năng lượng xanh

Minh Phương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/eu-do-loi-cho-trung-quoc-vi-bai-thuong-mai-%e2%80%9chang-hoa-xanh%e2%80%9d