EU chờ những đề xuất cụ thể trong vòng đàm phán Brexit thứ 4

Sau ba vòng đàm phán chưa đạt được tiến bộ nào đáng kể, Liên minh châu Âu (EU) đang chờ đợi những đề xuất cụ thể từ phía Anh tại vòng đàm phán thứ 4 về việc nước này rời EU (gọi là Brexit).

Vòng thương lượng này bắt đầu diễn ra từ ngày 25/9 trong những nỗ lực của Thủ tướng Anh Theresa May vào cuối tuần qua để khơi thông các bế tắc của cuộc đàm phán.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, thời gian hiện không còn nhiều để hai bên có thể kết thúc giai đoạn đầu với 3 vấn đề ưu tiên là đảm bảo quyền của các công dân bị ảnh hưởng trực tiếp do Brexit, "hóa đơn li dị" và vấn đề biên giới Ireland.

EU chờ những đề xuất cụ thể trong vòng đàm phán Brexit thứ 4. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo lịch trình ban đầu, mục tiêu của EU là kết thúc giai đoạn 1 đàm phán vào mùa Thu để hai bên có thể chuyển qua thảo luận về mối quan hệ tương lai giữa EU và Anh. Tuy nhiên, hy vọng về việc tôn trọng lịch trình này là rất mong manh.

Một ngày trước khi diễn ra vòng đàm phán lần thứ 4, một quan chức châu Âu giấu tên khẳng định hai bên sẽ phải sử dụng hết thời gian cần thiết tại giai đoạn 1 và sau đó mới có thể tiến hành giai đoạn 2. Vào thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng Anh và EU có thể sẵn sàng chuyển sang giai đoạn đàm phán thứ 2 vào tháng 10 tới như dự định ban đầu.

Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng đạt được đột phá vào phút chót, trước Hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10. Đó cũng chính là thời điểm để trưởng đoàn đàm phán EU Michel Barnier đánh giá kết quả đàm phán đã đạt được và đề xuất chuyển sang giai đoạn tiếp theo lên lãnh đạo 27 nước EU.

Trong nỗ lực khơi thông cuộc đàm phán đang trong tình trạng bế tắc, trong một bài phát biểu rất được châu Âu chờ đợi phát đi từ Italy, Thủ tướng Anh đã thể hiện mong muốn đạt được một Brexit "mềm", với đề xuất về một giai đoạn chuyển đổi là 2 năm.

Bà khẳng định tôn trọng những cam kết tài chính mà nước Anh đã xác định với tư cách là thành viên EU, tuy nhiên lại không đưa ra một con số cụ thể cùng những đề xuất chi tiết.

Trong khi đó, quan điểm của EU từ trước tới nay là nếu không có con số cụ thể để kết thúc giai đoạn 1 đàm phán thì cũng phải xác định được cách thức tính toán số tiền Anh phải trả.

Cũng theo phía EU, "hóa đơn li dị" ước tính ở trong khoảng từ 60-100 tỷ euro (khoảng 70 - gần 120 tỷ USD).

Hôm 24/9, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Davis đã bác bỏ thông tin mà báo chí Anh đăng tải rằng London sẵn sàng trả 45 tỷ euro cho "hóa đơn li hôn" với EU. Ông Davis khẳng định trên kênh truyền hình BBC rằng đây là thông tin bịa đặt.

Trước đó, báo Times dẫn "một nguồn tin từ Brussels" đã tiết lộ về số tiền được cho là Chính phủ Anh sẵn sàng trả cho EU để rời khỏi khối này.

Hồi tuần trước, báo Financial Times dẫn nguồn một quan chức Anh cho biết Thủ tướng Anh May cam kết sẽ thanh toán "hóa đơn ly hôn" ít nhất 20 tỷ euro để rời EU. Ông David nói: "Tôi chưa bao giờ đề cập một con số chính xác nhưng chúng tôi đã có quan điểm rõ ràng về vấn đề này".

Vòng đàm phán thứ tư về Brexit đã bị dời chậm lại một tuần để chờ đợi bài phát biểu của Thủ tướng Anh. Cuộc đàm phán sẽ diễn ra 4 ngày, tuy nhiên chi tiết của vòng đàm phán lần này vẫn chưa được đưa ra.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/eu-cho-nhung-de-xuat-cu-the-trong-vong-dam-phan-brexit-thu-4/57869.html