Eto'o có thể ngồi tù hơn 10 năm vì trốn thuế

Rắc rối tìm đến với cựu sao Barcelona Samuel Eto'o khi chân sút người Cameroon bị cáo buộc trốn thuế trong thời gian thi đấu tại Tây Ban Nha.

Cụ thể, Eto'o lách luật để trốn số tiền thuế 3 triệu bảng từ năm 2006 tới 2009. Thời gian này, "báo đen" người Cameroon đang khẳng định tên tuổi trong màu áo Barcelona. Cùng với cáo buộc nói trên, Eto'o đang đứng trước nguy cơ nhận án tù lên tới 10 năm rưỡi.

Theo tờ El Pais, ngoài án tù, các công tố viên còn yêu cầu cựu sao Inter Milan và Chelsea nộp phạt 12 triệu bảng.

Báo chí Tây Ban Nha cho biết Eto'o là ngôi sao đầu tiên bị điều tra trốn thuế, từ đó kéo theo hàng loạt những tên tuổi khác tại Barca như Lionel Messi và Javier Mascherano phải hầu tòa vì cáo buộc tương tự.

Messi và Eto'o liên tục dính vào những cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Getty Images.

Hồi tháng 7, hãng tin BBC cho biết siêu sao Lionel Messi bị kết án 21 tháng tù vì tội trốn thuế. Ngoài ra, cha của Messi - ông Jorge Messi - cũng bị kết án tù vì gian lận số tiền 4,1 triệu euro (4,5 triệu USD) tiền thuế từ năm 2007 tới 2009.

Theo Marca, ngoài án phạt tù thì Messi còn phải nộp phạt hành chính 2 triệu euro, trong khi cha của anh nộp phạt 1,5 triệu euro. Tờ báo có trụ sở đặt tại Madrid cho biết thêm gia đình Messi đã tìm cách trốn thuế bằng cách chuyển khoản tiền vào các công ty ma ở Uruguay và Belize.

Vài tháng trước đó, tên của Messi cũng xuất hiện trong vụ "Tài liệu Panama", khi có những cáo buộc cho thấy siêu sao người Argentina đã trốn thuế.

Trước Messi, tiền vệ Javier Mascherano của Barcelona phải nhận bản án phạt tù 1 năm vì hành vi trốn thuế lên đến 1,5 triệu euro.

Theo báo Sport, ngôi sao người Argentina đã không kê khai khoản tiền lên đến 1,5 triệu euro. Sau khi nghe các bên trình bày, tòa án Barcelona đưa ra phán quyết phạt cựu sao Liverpool 1 năm tù cùng số tiền phạt 800.000 euro.

Mascherano và luật sư sau đó quyết định đóng tiền phạt để anh có thể tiếp tục thi đấu cho Barcelona.

Hôm qua (23/11), báo chí Tây Ban Nha đưa tin tiền đạo Neymar có thể đối mặt với án tù 2 năm cùng một khoản tiền phạt đáng kể. Thông tin này xuất hiện sau khi tòa án Tây Ban Nha lật lại bản án về hợp đồng chuyển nhượng của anh đến Barcelona năm 2013.

Theo đó, tiền đạo này mắc tội đồng lõa trong vụ việc cùng Barca, Santos cố tình khai báo giá trị bản thân thấp hơn giá trị thật để cắt giảm nhiều chi phí thuế má và các loại phí liên quan.

Samuel Eto'o sinh ngày 10/3/1981. Anh từng đá cho Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Inter... Trong màu áo Barca, Eto'o giành được 3 danh hiệu La Liga, 2 Champions League, 1 Cúp nhà vua...

Sau 201 trận ở Barca, "Báo đen" Eto'o ghi được 129 bàn và có 35 đường kiến tạo.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/eto-o-co-the-ngoi-tu-hon-10-nam-vi-tron-thue-post700494.html