'Erik gửi tin nhắn phản cảm và ảnh nóng cho nhiều người'

Đại diện St.319 tuyên bố việc Erik đổ lỗi cho công ty là hoàn toàn sai sự thật và tố cáo nam ca sĩ có những hành vi dung tục.

Ngày 25/2, Erik bất ngờ thông báo việc rời nhóm nhạc Monstar trên trang cá nhân. Ngay sau đó, đại diện công ty quản lý St.319 - Aiden - lên tiếng tố cáo nam ca sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng, thường xuyên vi phạm kỷ luật, đạo đức và thiếu trung thực.

Sau vài ngày im lặng, mới đây, giọng ca Sau tất cả đã lên tiếng giải thích về lý do khiến anh quyết định rời nhóm.

Trái những cáo buộc từ công ty quản lý, Erik cho biết anh quyết định rời nhóm là vì cảm thấy thiếu sự minh bạch trong vấn đề tài chính. Anh kể từng chỉ nhận được 2 triệu đồng cho một hợp đồng quảng cáo kéo dài sáu tháng.

Ngoài ra, cựu thành viên nhóm Monstar còn tiết lộ thêm rằng phía công ty "thường xuyên xúc phạm nhân phẩm" và không giữ lời hứa trong việc tạo điều kiện để anh vừa ca hát vừa duy trì việc học.

Thậm chí, theo Erik, công ty đã ép nam ca sĩ phải bảo lưu kết quả học tập, dẫn đến anh nhận giấy gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Erik lần đầu lên tiếng sau khi quyết định rời nhóm Monstar.

'Gửi tin nhắn phản cảm'

Trả lời Zing.vn, Aiden, đại diện công ty St.319, khẳng định những gì Erik vừa chia sẻ là hoàn toàn sai sự thật.

Một trong những tình tiết do Erik tiết lộ đang gây tranh cãi đó chính là việc chia thu nhập với tỷ lệ 10:90 giữa nam ca sĩ và công ty quản lý. Nhiều fan tố công ty này chia tỷ lệ quá chênh lệch và “ăn chặn” tiền từ nghệ sĩ.

Giải thích về vấn đề này, Aiden cho biết công ty đầu tư 100% cho nghệ sĩ, trong đó có MV ra mắt Baby Baby ngốn tới 1 tỷ đồng. Đến giờ dù chưa thu hồi đủ vốn nhưng công ty vẫn chia lại 10% cho các thành viên. Ngoài ra, toàn bộ rủi ro đều do công ty chịu.

“Để đưa được Erik từ con số 0 trở nên nổi tiếng như hiện nay là công sức của cả đội ngũ trực thuộc công ty lẫn những mối quan hệ bên ngoài, chứ không phải chỉ một vài người ở bên cạnh mà Erik thấy", Aiden nói.

"Ngoài ra, công ty có nhiều hình thức nhân viên khác nhau, trong đó có cả những người thử việc không lương. Qua quá trình theo dõi, họ sẽ trở thành nhân viên chính thức và có lương cứng”, Aiden giải thích về trường hợp nhân viên làm nửa năm chỉ nhận được 500.000 đồng tiền hỗ trợ như Erik kể.

Thậm chí, Aiden cho biết chính anh là người đã đóng học phí cho Erik và một số người khác trong công ty. Về việc Erik chỉ nhận được 2 triệu trong bản hợp đồng quảng cáo kéo dài 6 tháng, phía công ty cho biết thời điểm ký kết, Monstar chưa ra mắt nên cát-xê chưa cao.

Aiden phủ nhận lời tố cáo Erik bị xúc phạm nhân phẩm. Thậm chí, anh còn tiết lộ rằng cựu thành viên nhóm Monstar từng gửi tin nhắn dung tục và vì chuyện tình cảm mà đòi rời bỏ nhóm.

“Tháng 3/2016, công ty phát hiện việc Erik gửi tin nhắn có nội dung phản cảm và ảnh nóng qua inbox cho nhiều người khác nhau, thậm chí có cả những đồng nghiệp trong nghề. Sau đó, chúng tôi vẫn tạo điều kiện để Erik tiếp tục hoạt động dù có nhiều rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, tháng 6/2016, cậu ấy tiếp tục vướng chuyện tình cảm và đòi rời nhóm", Aiden bức xúc.

"Tháng 12/2016, Erik và người yêu liên tục công khai những hình ảnh tình tứ, thậm chí ngay cả fan cũng dần nhận thấy. Đến lúc này, công ty mới căng thẳng với Erik khiến cậu ấy cương quyết rằng không cho yêu thì rời nhóm", Aiden kể.

'Khuyến khích Erik kiện'

"Nếu như Erik cảm thấy thông tin tôi vừa nói không đúng sự thực, tôi khuyến khích Erik kiện để chúng tôi có cơ hội mang những bằng chứng ra trước tòa”, Aiden nhấn mạnh.

Đại diện St.319 cho biết phía công ty chưa gặp mặt Erik để giải quyết vấn đề hợp đồng. Tuy nhiên, Aiden nói anh sẽ thông qua tòa án để gửi đơn cho phía Erik.

Nói đến việc giải quyết sự việc bằng luật pháp, đại diện công ty tỏ ra tự tin. Anh cho biết: “Hợp đồng giữa công ty và Erik được soạn bởi ba luật sư, trong đó có một người chuyên về kiện tụng".

"Về hợp đồng, chúng tôi hợp pháp về cả tài chính lẫn nhân quyền, do đó tôi rất tự tin nếu sự việc giải quyết bằng luật pháp. Khi Erik đã nghiên cứu hợp đồng một tháng rồi mới đặt bút ký thì cậu ấy chịu trách nhiệm và nên tập trung thời gian để xử lý hợp đồng thay vì nói trên mạng xã hội”, Aiden quả quyết.

Trong khi đó, Nicky - trưởng nhóm của Monstar - cũng quả quyết rằng các thành viên còn lại không nhận thấy sự thiếu minh bạch trong thu nhập giống những gì Erik tố cáo.

Trưởng nhóm Monstar cho biết anh vẫn được công ty hỗ trợ việc học.

"Hàng tháng, tất cả mọi khoản chi tiêu, thu nhập đều được công ty thông báo rõ ràng kèm theo lương chuyển về cho mọi người", Nicky nhấn mạnh.

Nói thêm về việc bị hạn chế học tập để tập trung cho sự nghiệp, trưởng nhóm Monstar cho biết điều đó phụ thuộc vào quyết định của từng thành viên. "Như bản thân tôi vẫn được công ty hỗ trợ để dành thời gian cho việc học. Và vừa qua, tôi cũng đã hoàn thành việc học của mình", Nicky cho biết.

Rời nhóm, Erik sẽ không được hát các ca khúc đã làm nên tên tuổi của anh thời gian qua, trong đó có bản hit Sau tất cả. Một số nguồn tin cho biết anh sẽ sớm gia nhập công ty quản lý mới.

Tuy nhiên, nam ca sĩ phủ nhận và cho biết sẽ hoạt động độc lập trong thời gian tới.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-erik-to-xuc-pham-nhan-pham-st319-len-tieng-phu-nhan-post724424.html