Erdogan: Phương Tây "bỏ rơi" Thổ Nhĩ Kỳ sau đảo chính

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ trích phương Tây không thể hiện tình đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc đảo chính bất thành gần đây.

Hôm 29/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích các quốc gia phương Tây " bỏ rơi " Thổ Nhĩ Kỳ bởi không thể hiện tình đoàn kết với Ankara sau đảo chính quân sự bất thành hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (Ảnh BBC)

Tổng thống Erdogan cũng phản đối những lời chỉ trích của phương Tây về chiến dịch thanh trừng chưa từng có trong tiền lệ trong lực lực lượng quân đội cũng như nhiều cơ quan nhà nước khác. Trong chiến dịch thanh trừng, hơn 60.000 người đã bị bắt giữ hoặc đình chỉ công tác do bị cáo buộc liên quan đến đảo chính.

"Thái độ của nhiều quốc gia và quan chức phương Tây đối với âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua là đáng xấu hổ dưới danh nghĩa dân chủ", ông Erdogan phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ tại dinh tổng thống ở thủ đô Ankara.

"Bất cứ quốc gia và lãnh đạo nào không lo lắng về cuộc sống của người dân Thổ Nhĩ Kỳ và nền dân chủ của chúng ta, thay vào đó chỉ lo lắng về số phận của những đối tượng ủng hộ đảo chính sẽ không thể là bạn của chúng ta", ông Erdogan nhấn mạnh.

Các quốc gia đồng minh phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án cuộc đảo chính khiến 237 người thiệt mạng và trên 2.200 người khác bị thương. Họ cũng chỉ trích quy mô chiến dịch thanh trừng hậu đảo chính.

Chiến dịch thanh trừng nhằm vào những người ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen - người bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành hôm 15 và 16/7.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần khẳng định, vụ đảo chính đẫm máu khiến hơn 230 người thiệt mạng và gần 2.200 người bị thương được tổ chức bởi những người ủng hộ giáo sĩ Fetullah Gulen và Tổ chức Khủng bố Fetullah Gulen.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho hay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã loại bỏ các phần tử liên quan đến Tổ chức Khủng bố Fetullah ra khỏi quân đội sau khi Hội đồng Quân sự Tối cao hoàn tất công việc của họ vào ngày 28/7.

Ông Erdogan cũng chỉ trích Hội đồng châu Âu và Liên minh châu Âu - hai tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn là một phần trong đó - không gửi lời chia buồn, và những lời chỉ trích của họ thật "đáng xấu hổ".

NM (Theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/erdogan-phuong-tay-bo-roi-tho-nhi-ky-sau-dao-chinh-d75946.html