EP nhất trí tước tư cách thành viên của bà Marine Le Pen

Không chỉ bị tước tư cách thành viên EP, bà Le Pen còn phải đối mặt với án tù 3 năm và số tiền phạt 75.000 euro vì hành vi chia sẻ các hình ảnh bạo lực của IS trên Twitter.

Bà Marine Le Pen trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống ở Nantes ngày 26/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 28/2, các nghị sỹ của Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ phiếu tước tư cách thành viên Nghị viện châu Âu (EP) của ứng cử viên tổng thống Pháp Marine Le Pen, vì hành vi chia sẻ các hình ảnh bạo lực của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trên mạng xã hội Twitter.

Bà Le Pen, thành viên EP, đang bị điều tra tại Pháp vì đã đăng tải trên Twitter một số hình ảnh bạo lực do IS gây ra vào năm 2015, trong đó có hình ảnh IS chặt đầu nhà báo người Mỹ James Foley.

Bà Le Pen đang phải đối mặt với án tù 3 năm và số tiền phạt 75.000 euro.

Theo yêu cầu của tòa án Pháp, các nghị sỹ tại Ủy ban Pháp luật đã bỏ phiếu tước quyền thành viên EP của bà Le Pen.

Kết quả bỏ phiếu này phải được toàn thể EP thông qua, dự kiến trong tuần này.

Bà Le Pen là Chủ tịch đảng Mặt trận Quốc gia (FN) cực hữu, đồng thời là ứng viên chạy đua vào ghế Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm nay./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ep-nhat-tri-tuoc-tu-cach-thanh-vien-cua-ba-marine-le-pen/433336.vnp