Email nặc danh và sự trùng hợp kỳ lạ của cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016

Email nặc danh được gửi tới cho một số PV văn hóa vào sáng ngày 21-5 thông báo về 3 ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016, tất nhiên email nặc danh thì cũng không được lưu tâm. Nhưng tới đêm cùng ngày, khi 3 cái tên của ngôi vị cao nhất được xướng lên. Mọi người mới ngỡ ngàng… giống hệt danh sách trong thư nặc danh đã gửi trước đó.

Người đẹp Hòa Bình đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam 2016

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 đã diễn ra tại Tuần Châu, Quảng Ninh vào đêm 21-5 sau nhiều ngày tranh tài của các thí sinh. Ngôi hoa hậu đã thuộc về người đẹp đến từ Hòa Bình, Phạm Thùy Trang, Á hậu 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Bảo Như (TP HCM) và Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Đình Khánh Phương (Nha Trang). Trong email nặc danh cũng ghi rõ rằng: “Trong đêm chung kết thì người đẹp Thùy Trang (SBD 032) sẽ đăng quang Hoa hậu, Á hậu 1 là Hoa khôi Bảo Như (SBD 046) và Á hậu 2 là Khánh Phương (SBD 011)” làm nhiều người không khỏi nghi ngờ về một kết quả đã được dàn xếp trước.

Mọi nghi vấn của dư luận về sự dàn xếp kết quả của Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 càng nhân lên gấp bội khi nhớ lại phần thi ứng xử của top 5 cuộc thi này, đặc biệt là hoa hậu Thùy Trang đã có phần trả lời rất “không tốt”. Câu hỏi của TS Phạm Văn Miên dành cho Thùy Trang có nội dung: “Bạn sẽ có cơ hội trở thành Hoa hậu Biển Việt Nam nếu trả lời tốt câu hỏi này. Vịnh Hạ Long là món quà vô giá thiên nhiên đã ban tặng chúng ta. Bạn hãy chia sẻ cảm xúc trải nghiệm những ngày thăm vịnh Hạ Long?".

Hoa hậu Thùy Trang (giữa) và Á hậu 1 Bảo Như (trái), Á hậu 2 Khánh Phương (phải) đăng quang trong đêm chung kết.

Thùy Trang đã thể hiện rõ sự lúng túng và va vấp khi trả lời: “Chúng ta thấy vịnh Hạ Long là món quà quý giá thiên nhiên đã ban tặng, khi đến đây thì em cảm thấy màu xanh của trời, của biển và màu xanh của (dừng).… núi. Và em cảm giác thấy chính bản thân em có ý thức bảo vệ môi trường, cùng chung tay… (ngập ngừng)… Em xin một tràng pháo tay được không ạ? Em thấy bản thân mình cùng tuyên truyền bảo vệ môi trường Việt Nam và môi trường biển, gửi lời chung tay vì biển đảo quê hương, làm giàu cho đất nước ạ”. Nếu khán giả tinh ý khi theo dõi truyền hình trực tiếp có thể thấy trên nét mặt của Thùy Trang sau khi trả lời xong đã tỏ rõ sự thất vọng với bản thân và MC cũng đã phải nói đỡ rằng do đứng trên một sân khấu quá lớn nên Thùy Trang không tránh khỏi sự bối rối. Dù trả lời như vậy, Thùy Trang vẫn được xướng tên ở ngôi Hoa hậu.

Trả lời về nghi vấn này, ông Lý Minh Tuấn, trưởng BTC Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 cho rằng: “Thật ra đây không phải là điều ngạc nhiên vì trong một cuộc thi Hoa hậu có bao nhiêu bông hoa, có bao nhiêu người đẹp nổi bật thì người ta ai cũng sẽ nhìn ra. Nhưng trước, sau cuộc thi người đẹp nào cũng thế, đều có những thông tin bên lề. BTC chúng tôi là những người trong cuộc và chỉ mải mê cho đêm chung kết, do vậy cũng không quan tâm đến những thông tin nặc danh đó, dù bản thân tôi cũng nhận được email. Những thông tin đó, có cái ngẫu nhiên, vu vơ đúng, nhưng đó chỉ là thông tin bên lề, bởi cũng có những thông tin sai, làm cho BTC chúng tôi thêm vất vả...”.

Thúy Nga- “bà trùm” Cty Elite Việt Nam (đơn vị chuyên đưa người đẹp đi thi nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế) cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng: “Ở một cuộc thi hoa hậu người ta chấm là cả một quá trình chứ không chấm đêm chung kết. Thường top 3 đã được nhìn ra trước đêm chung kết rồi, kết quả có thể thay đổi nếu có thí sinh đột nhiên quá xuất sắc (rất hiếm khi xảy ra). Ở các cuộc thi quốc tế những thí sinh lọt top hầu như đều được thông báo trước chuẩn bị tinh thần để trả lời ứng xử, theo tôi là chuyện bình thường. Quan trọng nhất top 3 có xứng đáng với danh hiệu hay không mới là chuyện đáng bàn”.

Ngược lại với những ý kiến trên, rất nhiều người đã chia sẻ trên mạng xã hội thể hiện bức xúc về cuộc thi này, nick facebook có tên Hải Bánh đã chia sẻ, anh có cô cháu lọt vào chung kết, nhưng sau đêm bán kết đã bỏ thi luôn vì “ngửi” thấy mùi cơ cấu giải. Người khác thì không kìm nổi những lời căng thẳng khi nhân xét đây là cuộc thi “ao làng”, chất lượng thí sinh kém và BTV có vấn đề.

Đặc biệt, Dương Hoàng Yến- ca sỹ được mời hát trong đêm chung kết đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Hoa hậu Biển – cuộc thi sắc đẹp thiếu trách nhiệm và tôn trọng nghệ sĩ”. Theo Dương Hoàng Yến, BTC đã thiếu tôn trọng khi không đề tên cô và nhóm MTV trên poster của chương trình. Sắp xếp cho nghệ sỹ phòng ở quá tồi tàn. Thậm chí nghệ sỹ còn bị bảo vệ chặn lại ở cửa không cho vào khu vực sân khấu.

Được biết, phía Cục Nghệ thuật biểu diễn đã nắm được thông tin về nghi vấn dàn xếp kết quả và đã yêu cầu BTC Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 làm báo cáo giải trình về sự việc này.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giai-tri/email-nac-danh-va-su-trung-hop-ky-la-cua-cuoc-thi-hoa-hau-bien-viet-nam-2016-111458