Em bị nóng ở lưng, hay ớn lạnh, nổi da gà, em bị bệnh gì vậy ạ?

Trời càng nóng thì lưng em giống như có lửa, cảm thấy lưng nóng rát, toàn thân nóng bừng lên, người cảm thấy khô khốc, mệt mỏi, đôi lúc người bị phát sốt.

Kính thưa bác sĩ, Em năm nay 29 tuổi,em có bệnh này nhờ bác sĩ tư vấn giúp em. Triệu chứng: em bị nóng ở lưng và cũng hay cảm thấy ớn lạnh nổi da gà cũng xuất phát từ lưng, người hay mệt mỏi. Trời càng nóng thì lưng em giống như có lửa sau lưng vậy, cảm thấy lưng nóng rát, toàn thân nóng bừng lên, người cảm thấy khô khốc, mệt mỏi, đôi lúc người bị phát sốt. Sáng ngủ dậy thì hay ớn lạnh chủ yếu ở sau lưng. Người càng ngày càng gầy. Em đi khám ở nhiều bệnh viện, đã xét nghiệm máu, men gan, siêu vi B, C, chụp X-quang phổi, nước tiểu nhưng kết quả đều tốt cả. Bệnh của em đã một năm nay rồi mà vẫn không khỏi. Giờ em rất bối rối không biết bắt đầu từ đâu, mong BS tư vấn giúp em để em mau chóng điều trị khỏi căn bệnh trên. Em cám ơn BS rất nhiều! (Hien Phan - giahien…@gmail.com)

AloBacsi trả lời:

Bạn Hiền thân mến!

Theo như lời bạn mô tả, bạn đã đi khám và làm các xét nghiệm để tầm soát các bệnh về gan, mật, phổi, tiết niệu nhưng tất cả đều cho kết quả tốt. Vì vậy có thể loại trừ các bệnh ở các cơ quan kể trên.

Mặt khác, bạn có triệu chứng toàn thân nóng bừng, người mệt mỏi, khô khan, càng ngày càng gầy ốm, có thể gợi ý cho ta nghĩ đến bệnh cường giáp. Đó là một bệnh về rối loạn nội tiết, trong đó nội tiết tố tuyến giáp được tiết ra quá nhiều, không có sự điều hòa và kiểm soát tốt giữa tuyến yên (tiết ra nội tiết tố TSH) và tuyến giáp (tiết ra nội tiết tố T3, T4 ). Cường giáp đa số thường là do bệnh Basedow gây ra.

Do đó bạn nên đến khám tại khoa nội tiết của các bệnh viện để các bác sĩ khám và cho làm các xét nghiệm như xét nghiệm máu định lượng T3, T4, TSH‚ siêu âm tuyến giáp, xạ hình giáp... từ đó mới chẩn đoán và điều trị chính xác được.

Thân chào bạn, chúc bạn mau lành bệnh.

BS Nguyễn Đình Sang

CK1 Bác sĩ gia đình

Nguồn Alobacsi: http://alobacsi.vn/20121027084753220p0c161/em-bi-nong-o-lung-hay-on-lanh-noi-da-ga-em-bi-benh-gi-vay-a.htm