Em bé vừa sinh ra đã có hai răng cửa

Vừa lọt lòng mẹ, bé gái Faye Armstrong đã khiến các nữ hộ sinh và bố mẹ sửng sốt với hai chiếc răng cửa hàm dưới xinh xinh.

Các bác sĩ cho biết, để có hai chiếc răng cửa "ngon lành" như thế này, những đứa trẻ bình thường phải mất gần một năm. Chị Patricia, mẹ của bé Faye (sống ở Liverpool, Anh) đã phải sắm một cái bàn chải xinh xắn để đánh răng cho con gái. "Khi con bé vừa sinh ra, tôi nhận thấy có hai vệt màu trắng trên nướu hàm dưới của bé", chị nói, "và sáng hôm sau khi cho con bú, tôi thấy đau nhói và phát hiện hai chiếc răng đã mọc". Faye được sinh sớm ba tuần tại Bệnh viện Ormskirk Lancashire. Mẹ bé nói: "Tôi cứ nói đùa rằng nếu được sinh đủ ngày đủ tháng, hẳn con bé đã ra đời với một bộ răng đầy đủ". Các mầm răng của trẻ hình thành ngay từ thời kỳ bào thai, tuy nhiên chúng chưa "xuất đầu lộ diện" cho đến khi em bé được 4 - 7 tháng, thậm chí vẫn là bình thường nếu 12 tháng mới mọc răng. Phải 2.000 em bé sinh ra mới có một bé mọc một hoặc hai chiếc răng ngay từ đầu như Faye. Xuất hiện đầu tiên thường là răng cửa, hai chiếc hàm trên và hai chiếc hàm dưới, có nhiệm vụ cắt thức ăn. Hầu hết trẻ em có đủ bộ 20 chiếc răng sữa khi ba tuổi. Các răng này bắt đầu rụng khi 5 tuổi, tạo điều kiện cho răng vĩnh viễn mọc lên. Hồng Phạm (theo Dailymail)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/Em-be-vua-sinh-ra-da-co-hai-rang-cua/201012/121412.datviet