Elon Musk tiết lộ chi tiết kế hoạch đầy tham vọng đưa con người định cư ở sao Hỏa

Elon Musk cho biết trong tương lai giá bay lên sao Hỏa với SpaceX sẽ chỉ bằng giá một căn nhà trung bình. Ngoài ra, ông còn mong muốn đưa 1 tỷ người lên sao Hỏa để tạo ra một nền văn minh lâu dài trên hành tinh đỏ.

Elon Musk trong sự kiện tại Mexico

Mặc dù quả tên lửa đẩy có sự hợp tác của Elon Musk và Mark Zuckerberg vừa nổ cách đây chưa lâu khiến vị tỷ phú sở hữu công ty SpaceX này bị thiệt hại lên tới 95 triệu USD nhưng chẳng vì thế mà ngăn cản được tham vọng của vị CEO này. Elon Musk chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì tham vọng cứu cả loài người bằng cách di dân sang nhiều hành tinh khác. Trong một bài phát biểu tại Guadalaraja, Mexico vào thứ 3 vừa rồi (27/9), Musk cuối cùng đã tiết lộ kế hoạch đưa con người đến sống tại những hành tinh của SpaceX.

Musk phát biểu: “Lịch sử sẽ chia thành 2 hướng. Một hướng đó là chúng ta ở lại Trái Đất mãi mãi và cuối cùng sẽ bị tuyệt diệt. Hướng còn lại đó là trở thành công dân của một hành tinh xa xôi và thành một giống loài đa hành tinh mà tôi hy vọng là các bạn sẽ đồng tính rằng đây mới là còn đường đúng đắn”, Musk phát biểu tại Hiệp hội Du hành vũ trụ quốc tế.

Trong bài phát biểu dài 1,5 tiếng, vị CEO này đã hé lộ nhiều chi tiết quan trọng về kế hoạch đưa con người lên sao hỏa.

1. Giá lên sao Hỏa ngang với giá của một căn nhà trung bình

Con người nhìn về Trái Đất từ sao Hỏa (Nguồn: SpaceX)

Musk biết rằng giá của một chuyến bay vào vũ trụ phải được hạ thấp để có nhiều công dân sinh sống trên sao Hỏa. Ở thời điểm hiện tại, giá đưa một người lên sao Hỏa là 10 tỷ USD. Tuy nhiên, Musk mong muốn có thể giảm mức giá này xuống chỉ còn 200.000 USD hoặc ít hơn cho một vé trên con tàu vũ trụ của công ty.

Must không cho rằng có tới 10 triệu người muốn lên sống tại sao Hỏa dù cho giá vé có ở mức chấp nhận được đi chăng nữa, nhưng nếu giảm giá xuống thì ít nhất điều này cũng trở thành một mục tiêu có thể thực hiện được đối với một số người chẳng sở hữu tới hàng tỷ USD. Musk hy vọng công ty của ông có thể thực hiện việc giảm giá bằng cách tạo ra những công nghệ mới.

2. Tên lửa phải có khả năng tái sử dụng

Player Loading...

Một phần chính của công nghệ giúp giảm chi phí bay lên vũ trụ đó là sử dụng những loại tên lửa có khả năng tái sử dụng, theo Elon Musk. Ngày nay, hầu hết các loại tên lửa đều được phóng một lần sau đó bị thải bỏ ngoài vũ trụ. Thế nhưng SpaceX và những công ty sản xuất tàu vụ trụ tư nhân khác đều đã bắt đầu phát triển cách để đem thân của các quả tên lửa về Trái Đất với hy vọng có thể sử dụng lại.

Các bộ phận của tên lửa có giá cực đắt đỏ, vì thế nếu có thể tái sử dụng thì sẽ giúp giảm chi phí đáng kể. Cả các quả tên lửa lẫn tàu vũ trụ mới của SpaceX đều được lên kế hoạch để tái sử dụng.

Công ty này đã đem nhiều phần thân của các quả tên lửa đẩy quay trở lại Trái Đất sau khi phóng vào quỹ đạo và cũng lên kế hoạch sẽ phóng một thân tên lửa đẩy tái chế trong vòng vài tháng nữa ở một nhiệm vụ khác, theo Musk. Việc này sẽ đánh dấu thử nghiệm tái sử dụng đầu tiên của công ty.

Để đưa con người lên sao hỏa, SpaceX dự kiến phát triển một loại nhiên liệu mới, xây dựng các trạm tiếp nhiên liện trên vũ trụ, xây dựng các loại máy sản xuất ra nhiên liệu nổ mới trên sao hỏa. Cụ thể, việc tiếp nhiên liệu cho các tàu ngay trên quỹ đạo của Trái Đất có thể giúp tiết kiệm được rất nhiều tiền. Bởi các công ty sẽ không cần phải phóng một con tàu vũ trụ chở đầy nhiên liệu nổ vào quỹ đạo mà thay vao đó, họ có thể tiết kiệm tiền bằng cách phóng 2 tên lửa tái sử dụng với tải trọng nhẹ hơn để dùng đi dùng lại nhiều lần.

3. SpaceX muốn bay lên sao hỏa càng sớm càng tốt

SpaceX muốn lên sao Hỏa càng sớm càng tốt

Công ty muốn bắt đầu phóng quả tên lửa không có phi hành đoàn đầu tiên lên sao hỏa vào năm 2018 và sau đó là nhiều tên lửa khác cứ mỗi 2 năm tiếp theo. Trong bài phát biểu của mình, Musk cũng khẳng định con người có thể bắt đầu bay lên hành tinh đỏ với SpaceX vào năm 2024. Cuối cùng, công ty hy vọng sẽ có khoảng 1.000 tàu vũ trụ chở ít nhất 100 người trên mỗi tàu bay từ Trái Đất tới sao Hỏa và Musk cũng cho rằng cần ít nhất 40 – 100 năm để tạo ra một nền văn minh trên hành tinh này.

Musk cũng chưa chỉ ra cách làm thế nào để con người sống, làm việc, ăn uống trên sao Hỏa và trên đường đến sao Hỏa. Công ty này cũng chưa trình bày được các vấn đề về cách những hệ thống hỗ trợ cuộc sống trên tàu vũ trụ hoạt động như thế nào bởi cần tới 3 tháng để di chuyển từ Trái Đất tới sao Hỏa.

4. Musk sẽ không chỉ dừng lại ở việc đưa con người định cư trên sao Hỏa

Tàu vũ trụ của SpaceX tại Europa

Musk giải thích Hệ thống Vận chuyển liên hành tinh của công ty (Interplanetary Transport System) có thể được sử dụng để tới thăm những khu vực xa xôi hơn trong hệ mặt trời.

"Bằng cách xây dựng một kho chứa chất nổ đẩy trong vành đai tiểu hành tinh hoặc trên một trong các mặt trăng của sao Mộc, bạn có thể thực hiện các chuyến bay từ sao Hỏa đến sao Mộc mà không gặp vấn đề gì", Musk nói.

Musk cũng cho biết ông là đặc biệt quan tâm đến việc ghé thăm Europa, một mặt trăng băng giá của sao Mộc nơi được cho là chứa một đại dương nước lỏng bên dưới lớp vỏ của nó. Mặt trăng nhỏ là một trong những nơi tốt nhất để tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh tại những nơi cách xa hành tinh của chúng ta.

5. Cả thế giới nên vào cuộc

Musk khẳng định, kế hoạch bay lên sao Hỏa của ông cần nỗ lực toàn cầu

Musk khẳng định, kế hoạch bay lên sao Hỏa của ông cần nỗ lực toàn cầu. Ông hy vọng bài phát biểu của ông sẽ truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, công ty và quốc gia trên toàn thế giới để cùng tham gia vào nỗ lực bay đến sao hỏa và hơn thế nữa. Cuối cùng, Musk hy vọng có thể đem 1 tỷ người lên sao Hỏa để tạo ra một nền văn minh lâu dài trên hành tinh đỏ. Sẽ có rất nhiều người trong số này đến từ những quốc gia khác ngoài Mỹ.

Lê Kiên (Theo Mashable)

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cong-nghe-360/khoa-hoc/elon-musk-tiet-lo-chi-tiet-ke-hoach-day-tham-vong-dua-con-nguoi-dinh-cu-o-sao-hoa-143880.ict