ECOSOC thảo luận vấn đề sức khỏe cộng đồng

Vấn đề sức khỏe cộng đồng sẽ là vấn đề nghị sự tập trung của khóa họp Hội đồng kinh tế và xã hội (ECOSOC) Liên hợp quốc vừa khai mạc ngày 6/7.

Khóa họp năm 2009 của Hội đồng kinh tế và xã hội (ECOSOC) Liên hợp quốc đã khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 6/7. Phiên họp cấp cao của khóa họp được tiến hành trong 3 ngày (từ 6 - 9/7), tập trung thảo luận các xu hướng toàn cầu và quốc gia hiện nay cũng như tác động của chúng đối với sự phát triển xã hội, trong đó có vấn đề sức khỏe cộng đồng. Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch ECOSOC, Tổng thống Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế khác sẽ có bài phát biểu tại khóa họp. Phát biểu khai mạc khóa họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nêu rõ khóa họp năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đã và đang phải đối phó với hàng loạt cuộc khủng hoảng trong vòng 1 năm qua như khủng hoảng năng lượng, lương thực, cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính và đại dịch cúm A/H1N1 lan rộng ở nhiều nước hiện nay. Các cuộc khủng hoảng và thách thức này cho thấy rõ vận mệnh của tất cả các nước đều có liên quan mật thiết với nhau. Những tác động ngày càng tăng của sự biến đổi khí hậu cũng là nguy cơ đe dọa việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ mối quan ngại trước việc chậm đạt được những tiến bộ trong thực hiện những mục tiêu của cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong vấn đề sức khỏe. Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hợp tác đầy đủ của tất cả các nước trong khuôn khổ hợp tác đa phương mới, đồng thời nhắc lại việc nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) và nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) đã đưa ra những cam kết cụ thể nhằm tăng hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho các nước đang phát triển để đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2010. Tổng Thư ký Ban Ki Mun cũng cho biết Liên hợp quốc sẽ tiếp tục làm hết sức mình để huy động sự giúp đỡ quốc tế đối với những nước cần được quan tâm nhất. Chủ tịch ECOSOC Sylvie Lucas cho biết kể từ đầu năm nay, Hội đồng đã tập trung làm rõ những thách thức mà cộng đồng thế giới đang phải đối mặt trong lĩnh vực phát triển, đặc biệt là vấn đề sức khỏe toàn cầu. Các chính phủ chú trọng trước tiên đến việc phát triển các hệ thống y tế có hiệu quả, nhưng các nỗ lực của họ cần được các nước khác tham gia hỗ trợ để đạt kết quả tốt hơn. Bà Lucas cho rằng cần phải có các khoản đầu tư bền vững để hỗ trợ chương trình chăm sóc sức khỏe, kể cả các hệ thống công bằng về tài trợ cho ngành y tế và một hệ thống quản lý đảm bảo sự bình đẳng, tham gia và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ. Tại phiên khai mạc, Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ ưu tiên trong các chương trình phát triển, bao gồm vấn đề cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng như ngăn chặn và kiểm soát các căn bệnh mãn tính liên quan đến dinh dưỡng. Khóa họp năm 2009 của ECOSOC sẽ kéo dài đến ngày 31/7./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ecosoc-thao-luan-van-de-suc-khoe-cong-dong/20097/10035.vnplus