EC hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Eurozone

Ủy ban châu Âu EC đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone xuống 1,5%.

Đáng chú ý đây là mức tăng trưởng thấp hơn so với mức dự báo được đưa ra vào tháng 5 trước đó.

Những thách thức mà nền kinh tế trong khối phải đối mặt do ảnh hưởng từ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU là nguyên nhân của việc hạ dự báo này của EC. Mức lạm phát cận âm được cho là sẽ tăng mạnh trong thời gian dài và cán mốc1,4% trong năm tới.

Cùng với đó, EC cũng hạ dự báo tăng trưởng năm 2017 của Anh xuống còn 1%, do sự kiện Brexit gây ảnh hưởng đến niềm tin kinh doanh cũng như nền kinh tế nói chung.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/ec-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-cua-eurozone-20161110094301103.htm