Duy trì quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

Sau một thời gian đi vào nền nếp, đến nay, ở khá nhiều tuyến đường trong TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện lại tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đậu xe bốn bánh, buôn bán hàng rong, dựng xe gắn máy... Phải chăng sau những lần “ra quân” cao điểm, chính quyền một số địa phương đã “lơi tay” trong việc quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè?

Theo quan sát của chúng tôi, đến thời điểm hiện nay, những kết quả đạt được trong công tác lập lại trật tự đô thị ở thành phố đã có phần giảm xuống. Đi trên nhiều tuyến đường như Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Kiệm, Tôn Thất Thiệp, Đoàn Văn Bơ... nhận thấy không ít xe đẩy bán hàng rong dưới lòng đường, người bán hàng ăn, giải khát bày bàn ghế ra vỉa hè; dựng xe gắn máy lấn hết chỗ của người đi bộ. Trên đường Pasteur thuộc địa bàn quận 3, phía trước các nhà hàng, quán nhậu hải sản, quán phở..., xe gắn máy, xe hơi đậu tràn lan từ vỉa hè xuống lòng đường gây trở ngại giao thông. Trên đường Hai Bà Trưng, hè phố thuộc địa bàn quận 1 dành cho người đi bộ thì khá thông thoáng, còn bên phía địa bàn quận 3 thì hàng rong, xe gắn máy vẫn “vô tư” chiếm dụng vỉa hè...

Thực trạng nêu trên cho thấy, công tác lập lại trật tự đô thị thời gian qua tuy đã đạt được những kết quả đáng kể nhưng chưa thật sự bền vững. Phân tích hiện tượng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều người cho rằng, dù được tổ chức khá rầm rộ, trên nhiều địa bàn, thông qua nhiều biện pháp từ tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ kinh doanh ở mặt tiền ký cam kết, đến xử lý kiên quyết những trường hợp cố tình vi phạm…, nhưng dường như những việc làm nêu trên cũng chỉ mang tính phong trào, chưa được UBND cấp phường, xã coi là nhiệm vụ thường xuyên. Phải chăng, chính quyền nơi để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè chưa bị cấp trên nhắc nhở, kỷ luật cho nên có biểu hiện “lơi tay” ? Cũng có người đặt câu hỏi, phải chăng lợi ích từ vỉa hè đôi khi còn là lợi ích của một vài cá nhân, nhóm người nào đó đang tạo nên những lực cản đối với việc giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường?

Nhu cầu buôn bán, làm ăn của những người mưu sinh từ vỉa hè là một thực tế, đòi hỏi sự quan tâm thấu đáo của Đảng bộ, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp. Cùng với chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, mỹ quan đô thị, người nghèo thành phố rất mong chính quyền các địa phương bố trí, sắp xếp nơi kinh doanh, buôn bán ổn định để bà con mưu sinh, như một số địa bàn trong thành phố đã làm. Được như vậy thì hè phố, lòng đường chắc chắn sẽ luôn thông thoáng…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/32908602-duy-tri-quan-ly-trat-tu-via-he-long-duong.html