Đường vào Sân bay Tân Sơn Nhất chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn

Đến 17h chiều 3/10, nhiều tuyến đường ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, vẫn còn ngập nặng, giao thông xảy ra tình trạng ùn ứ.

Sau cơn mưa lớn kéo dài, chiều 3/10, nhiều khu vực của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ngập sâu trong nước. Khu vực cửa ngõ đi vào Sân bay Tân Sơn Nhất nước dâng cao khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy phải dẫn bộ gây nên cảnh giao thông hỗn loạn ùn ứ nghiêm trọng trên đường Trường Sơn và một số tuyến đường xung quanh.

Nước ngập đường Trường Sơn khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Cơn mưa bắt đầu từ 15h chiều và kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã gây ra tình trạng ngập sâu, nước ngập lênh láng từ ngoài đường Trường Sơn, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vào sâu bên trong khu dân cư.

Cơn mưa “cấp tập” khiến nước tràn vào nhà dân, văn phòng cao hơn 0,5m, hư hỏng nhiều đồ đạc vật dụng, hoạt động kinh doanh, buôn bán của các hộ dân tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đến 17h chiều cùng ngày, nhiều tuyến đường ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, vẫn còn ngập nặng, giao thông bắt đầu xảy ra tình trạng ùn ứ. Các tuyến đường Hoàng Văn Thụ - Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám kéo dài từ quận Phú Nhuận đến quận Tân Bình bị kẹt xe nghiêm trọng.

Chị Lê Thị Mến, một người dân trên đường Cộng Hòa cho biết: “Khu vực kẹt nhất là ngay ngã tư Hoàng Hoa Thám và xung quanh đó, trên đường Hoàng Hoa Thám từ trường tiểu học đi ra cũng bị kẹt cứng vì đèn đỏ ở đó hay bị trục trặc. Lưu lượng giao thông quá đông khiến cảnh sát giao thông điều tiết gặp khó khăn, nhiều lúc xử lý cũng không nổi”.

Tại các tuyến đường vùng ven, như: Nguyễn Văn Quá, Song Hành (quận 12), Nguyễn Hữu Cảnh, D1, D2 (quận Bình Thạnh)…. cũng bị ngập nặng do cơn mưa chiều 3/10. Tại khu vực Ngã tư Hàng Xanh đến 19h tối cùng ngày, hàng ngàn người và phương tiện bị chôn chân tại chỗ vì xe kẹt cứng kéo dài nhiều km./.

Vinh Quang/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/duong-vao-san-bay-tan-son-nhat-chim-trong-bien-nuoc-sau-con-mua-lon-556568.vov