Đường sắt triển khai nhiều hoạt động 'đền ơn đáp nghĩa'

Ngành Đường sắt triển khai nhiều hoạt động thiết thực “đền ơn đáp nghĩa” nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Đoàn Tổng công ty Đường sắt VN do Chủ tịch Trần Ngọc Thành dẫn đầu dâng hương tại bia tưởng niệm chiến sỹ TNXP đường sắt tuyến Hà Nội – Mục Nam Quan

Trong hai ngày 25-26/7, Tổng công ty Đường sắt VN đã tổ chức các đoàn đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ TNXP đường sắt tại các khu vực, di tích nhằm tri ân các liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành đường sắt.

Đoàn do Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN Trần Ngọc Thành dẫn đầu đã đến dâng hương tại bia tưởng niệm chiến sỹ TNXP đường sắt tuyến Hà Nội – Mục Nam Quan tại nghĩa trang Cầu Ngầm, TP. Lạng Sơn (Lạng Sơn). Tại đây, ngành đường sắt đã xây dựng bia tưởng niệm và quy tập được 5 hài cốt chiến sĩ TNXP liên khu V (Quảng Ngãi – Bình Định) thuộc đội 38 Đoàn TNXP Trung ương đã hy sinh trong thời gian làm nhiệm vụ khôi phục tuyến đường sắt Hà Nội – Mục Nam Quan các năm 1954-1955.

Đoàn Tổng công ty Đường sắt VN do Phó Tổng giám đốc Ngô Cao Vân dẫn đầu dâng hương tại Khu tưởng niệm TNXP đường sắt tuyến Yên Bái – Lào Cai

Đoàn do Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN Ngô Cao Vân dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm TNXP đường sắt tuyến Yên Bái – Lào Cai. Theo lịch sử đường sắt VN, tháng 3/1955 Tổng cục Đường sắt tiến hành khởi công khôi phục tuyến đường sắt Yên Bái - Lào Cai. Tại đoạn đường sắt Yên Bái - Lào Cai, ba công trường CT12, CT13 và CT14 được ra đời. Hàng trăm thanh niên đã hăng hái tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ đến những nơi khó khăn, đi xây dựng các tuyến đường sắt với nhiệm vụ đào đất đắp đường, rải tà vẹt, đặt đường ray, xây dựng cầu cống, phá đá nổ mìn để rải đá mặt đường sắt... với nhiều khó khăn, gian khổ.

Để sớm hoàn thành tuyến đường, Tổng cục Đường sắt thành lập lại công trường đá Trái Hút và lấy đội TNXP CT14 Hải Phòng làm nòng cốt để xây dựng công trường với nhiệm vụ khai thác cung cấp đá phục vụ cho việc khôi phục đoạn đường sắt Yên Bái - Lào Cai. Trong thời gian này, do điều kiện làm việc khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, sinh hoạt thiếu thốn, dịch bệnh, tai nạn bom mìn do chiến tranh để lại, nhiều anh chị em TNXP đã đổ máu, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đến nay, sau nhiều lần tìm kiếm, ngành Đường sắt đã quy tập được 6 hài cốt chiến sĩ TNXP CT14 và quy tập tại khuôn viên riêng trong nghĩa trang thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái).

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN Ngô Cao Vân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lô

Nhân chuyến đi này, ông Ngô Cao Vân đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lô tại thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, TP. Yên Bái (Yên Bái). Mẹ Nguyễn Thị Lô năm nay đã 88 tuổi. Mẹ có 8 người con thì hai con trai đầu là Trần Văn Lâm và Trần Bình Long đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại chiến trường miền Nam. Đến nay, gia đình chỉ tìm được hài cốt một liệt sĩ và đang tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn lại. Mẹ Lô có con trai và con dâu hiện đang công tác tại Công ty CP Đường sắt Yên Lào.

Cũng trong dịp này, các đoàn do lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt VN dẫn đầu đã đến dâng hương tại bia ghi công liệt sĩ TNXP đường sắt tại ga Núi Gôi (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định); Bia ghi công liệt sĩ TNXP đường sắt tại ga Lưu Xá (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Bia ghi công liệt sĩ TNXP đường sắt tại xã Đông Nam (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Khu di tích lịch sử và nghĩa trang liệt sĩ đường sắt tại Hoàng Mai (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ngoài ra, các đơn vị đường sắt cũng thực hiện nhiều hoạt động khác như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các thương bệnh binh, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... nhằm tri ân tri ân đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sỹ, thương binh và những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và “đền ơn đáp nghĩa” của CBCNV đường sắt.

Thanh Thúy

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/duong-sat-trien-khai-nhieu-hoat-dong-den-on-dap-nghia-d160854.html