Dượng rể hiếp dâm 3 cháu gái: Khởi tố bị can

PNVN Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em đối với Dương Ngọc Thế (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Trong suốt thời gian dài, Thế đã hiếp dâm 3 bé gái là cháu phía nhà vợ. Cháu C.T.Đ.N., 14 tuổi, vừa học xong lớp 8, sắp vào lớp 9 là con của chị L.T.S.N. (38 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn: Cha của cháu qua đời 2 năm trước, nhà không ruộng vườn, đất đai nên chị N. phải hùn hạp với một số người, trong đó có Thế, cùng làm dây nịt đi bán dạo, không có nhiều thời gian quan tâm đến con cái. “Hơn nữa, vì Thế là “người trong nhà” nên không cảnh giác, đề phòng. Chỉ khi nghe con kể lại mọi chuyện, tôi mới như rụng rời tay chân”, chị N. kể.

Căn nhà của chị S.N - nơi các bé gái bị Thế hiếp dâm nhiều lần trong suốt hơn 4 năm trời

Chị L.T.L.H. (39 tuổi) có 2 con gái học lớp 8 và lớp 4, chồng chị cùng làm dây nịt với Thế - cũng là em rể của chồng chị. Nhà của chị chung vách với nhà Thế. Lợi dụng gia đình mất cảnh giác, Thế đã nhiều lần dụ dỗ cả 2 cháu gái là con chị H. làm “chuyện người lớn”. Theo chị H., Thế từng nhiều lần hiếp dâm cháu N. (con gái lớn của chị, vừa học xong lớp 8) và cháu N. (con chị L.T.S.N) từ khi các cháu còn học lớp 4 - tức là suốt hơn 4 năm qua.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi ngày 2/6 vừa qua, gia đình thấy bé M. (con chị H. đang học lớp 4) với Thế có “biểu hiện khác thường”, khi bị gặng hỏi thì cháu mới kể hết sự tình. Chị H. cho biết: “Hồi trước thấy các cháu cũng bình thường chứ không có biểu hiện gì khác nên gia đình không chú ý. Chỉ đến mấy ngày gần đây mới phát hiện và các cháu cho biết sự thật. Đến khi hỏi thì các cháu nói bị dượng Thế làm “chuyện người lớn” từ mấy năm trước. Mỗi lần như vậy thì dượng bảo đừng cho ai biết chuyện này. Tuổi các cháu quá nhỏ để hiểu được vụ việc. Sau khi xảy ra chuyện, chúng tôi sợ các cháu bị ảnh hưởng nên cho các cháu về nhà ngoại chơi để các cháu quên đi. Dự kiến đầu năm học mới, gia đình sẽ xin cho các cháu chuyển đi học ở trường khác chứ ở trường cũ sợ các cháu mặc cảm sẽ ảnh hưởng đến việc học tập”. Ngay sau đó, gia đình các nạn nhân đã cùng làm đơn tố cáo gửi lên công an địa phương.

Chị S.N và con gái - 1 trong 3 nạn nhân của gã dượng đồi bại

Nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã vào cuộc, Thế đã cúi đầu nhận tội. Ông Huỳnh Thái Quốc, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Tân, cho biết: “Thông tin dượng rể hiếp dâm 3 người cháu của vợ ở địa phương đã khiến cho nhiều người dân phẫn nộ. Hoàn cảnh gia đình của các cháu này rất khó khăn”. Nhiều người dân địa phương cũng bức xúc: “Khi nghe tin các cháu bị dượng rể hiếp dâm nhiều năm, chúng tôi vô cũng phẫn nộ. Hành vi của Thế cần phải xử lý nghiêm vì quá táng tận lương tâm”.

VH

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/duong-re-hiep-dam-3-chau-gai-khoi-to-bi-can-post28627.html