Đường phố ngày càng xanh - sạch – đẹp

KTĐT - Triển khai các nội dung của "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014" thiết thực gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng thị xã, công tác đảm bảo VSMT, trật tự ATGT, quản lý xây dựng được chính quyền thị xã Sơn Tây đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, bộ mặt đô thị của thị xã ngày càng khang trang, văn minh, sạch đẹp.

Theo Phòng Quản lý đô thị thị xã Sơn Tây, từ đầu năm đến nay, thị xã đã chỉ đạo UBND các phường, xã đồng bộ ra quân nhắc nhở các hộ kinh doanh ở mặt phố, trục đường, treo biển hiệu, biển quảng cáo, sắp xếp hàng hóa đúng quy định. Để giải quyết tình trạng họp chợ tạm, chợ cóc, thị xã đã hoàn thiện phương án sắp xếp, gắp thăm và tổ chức di chuyển 327 hộ kinh doanh tại các chợ tạm vào chợ nông sản. Đồng thời, từng bước giải tỏa tình trạng bán hàng trên vỉa hè vào Thành cổ và bán hàng dưới lòng đường các tuyến phố trong nội thị. Trong 6 tháng đầu năm, các xã, phường đã tiến hành tháo dỡ hơn 1.200 mái che, mái vẩy, lều bạt các loại và thu giữ hàng ngàn biển quảng cáo đặt sai quy định, bàn ghế lấn chiếm hành lang ATGT. Đặc biệt, công tác chỉnh trang, vệ sinh đường phố, chăm sóc cây xanh, hệ thống chiếu sáng được thực hiện thường xuyên, đảm bảo mỹ quan môi trường.

Đường phố tại thị xã Sơn Tây ngày càng khang trang, văn minh, sạch đẹp.

Niềm vui lớn với người dân là vườn hoa trung tâm thị xã Sơn Tây vừa mới hoàn thành cải tạo vào cuối tháng 7/2014, không chỉ mang lại bộ mặt tươi mới, văn minh cho thị xã mà còn là điểm đến vui chơi, thư giãn lý tưởng của Nhân dân. Theo ông Nguyễn Viết Đạt - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị thị xã Sơn Tây, trước đây, vườn hoa có rào ngăn cách với hè phố, nhưng nay được cải tạo lại theo hướng thay thế hệ thống ghế đá được thiết kế vừa đảm bảo ngăn khu vực vườn hoa với hè phố, vừa làm chỗ ngồi cho người dân. Đồng thời, các lối đi dạo trong vườn hoa được lát đá, hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, đài phun nước, tượng vua Ngô Quyền được chỉnh trang, chăm chút tạo ra một không gian mở.
Ngoài vườn hoa trung tâm, 3 công trình khác cũng hoàn thành và được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng thị xã Sơn Tây là Bia lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại UBND thị xã, trường Tiểu học Xuân Khanh và Trạm biến áp Quang Trung 4. Những công trình này đã tô điểm thêm nét đẹp tươi mới của diện mạo thị xã. Bên cạnh đó, một công trình quan trọng cũng đang được gấp rút hoàn thành là khu trưng bày máy bay tại Thành cổ Sơn Tây. Hiện tại đã có 2 chiếc máy bay Mig-21 và Mi 8 được đưa vào trưng bày, thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Công trình này tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được tận mắt nhìn thấy những chiếc máy bay đã đi vào lịch sử quân đội ta, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng. Dự kiến, vào khoảng ngày 15/8, công trình mới hoàn thành nhưng hiện nay, mỗi ngày đã thu hút từ 500 - 1.000 lượt khách vào tham quan.
Theo lãnh đạo thị xã Sơn Tây, vấn đề quan trọng hàng đầu trong thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014" là duy trì thường xuyên hoạt động thanh, kiểm tra và thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Để tiếp tục cải thiện, chỉnh trang bộ mặt đô thị, hiện nay, thị xã Sơn Tây đang triển khai một số dự án như dự án cải tạo tuyến phố Tùng Thiện chiều dài 2km, tổng mức đầu tư 247 tỷ đồng; dự án cải tạo tuyến phố Thanh Vỵ có quy mô mặt cắt ngang 35m, chiều dài 3km; dự án cải tạo hệ thống cấp nước nội thị...

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.vn/do-thi/nam-trat-tu-van-minh-do-thi-2014/2014/07/81026034/duong-pho-ngay-cang-xanh-sach-dep/