Dường như có một trường lực vô hình đang ngầm bảo vệ Trái Đất!

Các nhà khoa học Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) phát hiện ra một trường lực vô hình bảo vệ Trái Đất.

TIN LIÊN QUAN

Sự thật 'Trái đất chìm trong bóng tối' 15 ngày từ 15-29/11

Khiên chắn từ trường nứt, Trái Đất bị tia vũ trụ tấn công

Lý do Trái Đất trải qua kỳ Băng hà sau mỗi 100.000 năm

'Con người không thể sống trên Trái Đất sau 1.000 năm nữa'

Họ cho rằng trường lực bí ẩn chi phối hiện tượng điện từ tần số thấp mà nguồn gốc của nó vẫn là điều huyền bí. Nó biến thành một trường lực vô hình bảo vệ Trái Đất.

Hình minh họa trường lực vô hình bảo vệ Trái Đất.

Khái niệm trường lực vô hình có vẻ như giống trong phim khoa học viễn tưởng. Nhờ đó hành tinh của chúng ta được bảo vệ tránh những hiểm họa từ những hành tinh khác.

Thực ra Trái Đất đang được một trường lực không rõ nguồn gốc bảo vệ, ngăn bức xạ vũ trụ có hại đi vào khí quyển

Lần đầu tiên 2 tàu vũ trụ của NASA phát hiện ra trường lực bí ẩn khi bay trong vành đai bức xạ Van Allen ở độ cao trên Trái Đất 11.000km.

Trường lực vô hình chặn electron phóng xạ trong tầng thượng quyển Trái Đất. Theo NASA, các electron 'hoạt động siêu mạnh' lan truyền nhanh trong vũ tru gần bằng vận tốc ánh sáng.

Chúng rất nguy hiểm, có xu hướng 'nướng cháy' mọi thứ đi qua chúng, từ tàu vũ trụ đến vệ tinh trong quỹ đạo. NASA đã phóng thêm 2 tàu thăm dò Van Allen để nghiên cứu các electron nhằm nâng cao sự an toàn cho cá nhà du hành và thiết bị đưa lên vũ trụ.

Theo thông báo của NASA, các phân tử này bị hút về phía lục từ trường Trái Đất. Tuy nhiên, chúng vẫn cách Trái Đất 11.520km do trường lực vô hình ngăn cách mà trước đây khoa học không hay biết. Trường lực được coi như lá chắn bảo vệ Trái Đất tránh bức xạ vũ trụ có hại và bão mặt trời trực tiếp hướng vào hành tinh chúng ta.

Để tìm hiểu về trường lực bí ẩn, các nhà khoa học Viện Công nghệ Massachusetts đưa ra một số giả thuyết về nguồn gốc của nó. Giả thuyết đầu tiên đưa ra có liên quan đến từ trường, tồn tại như lá chắn bảo vệ Trái Đất.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ, họ thấy rằng lá chắn lạ vẫn tồn tại ngay cả khi cường độ từ trường giảm đi 30%.

Ví dụ, các nhà khoa học nhận thấy từ trường trên Nam Mỹ giảm cường độ mà mức độ bảo vệ sự sống trên hành tinh tránh bức xạ vũ trụ có hại vẫn không giảm. Các nhà nghiên cứu suy nghĩ sâu thêm và cho rằng lá chắn lạ tồn tại nhờ sóng radio tầm xa từ Trái Đất.

Tuy nhiên, họ vẫn suy luận sai vì sóng radio tương tác với các electron trung lập không chống chọi được với các phân tử 'hoạt động siêu mạnh'.

Họ tiếp tục tìm tòi và phát hiện ra lá chắn hình thành do hiện tượng gọi là 'tiếng rít không gian plasma' xảy ra trong tầng thượng quyển Trái Đất.

Hiện tượng 'tiếng rít không gian plasma' làm lệch hướng quỹ đạo các phân từ di chuyển nhanh nguy hiểm, làm chúng lạc vào đường song song với từ trường Trái Đất, buộc chúng rơi xuống khí quyển, va chạm với những phân tử nạp hạt nhân và biến mất

Giả thuyết này có vẻ đúng vì bức xạ năng lượng cao không tương ứng với từ trường Trái Đất hay sóng radio tầm xa. Hiện tượng 'tiếng rít không gian plasma' phù hợp với sóng điện từ tần số thấp trong tầng thượng quyển Trái Đất gây tiếng ồn qua loa.

Trường lực vô hình là hiện tượng lạ và rõ ràng nhưng thật may mắn là chúng ta có nó như lá chắn không thể xuyên thủng bảo vệ cuộc sống trên Trái Đất.

Nguồn Ancient Code

Theo Cẩm Mai (Soha)/Trí thức trẻ

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/duong-nhu-co-mot-truong-luc-vo-hinh-dang-ngam-bao-ve-trai-dat.html