Đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ hết ngập

Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cam kết ngày 10-8 tới sẽ lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống máy bơm và chính thức đưa vào vận hành hệ thống chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Chiều 12-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cùng các sở ngành đã có buổi khảo sát thực địa tại công trình lắp ráp hệ thống bơm thông minh chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tại công trình, ông Nguyễn Tăng Cường Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cam kết ngày 10-8 tới sẽ lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống máy bơm và chính thức đưa vào vận hành.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tại buổi khảo sát công trình chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Ông Cường cho biết, hệ thống bơm này vừa bơm nước vừa lọc tách rác tự động, bơm được tất cả khu vực môi trường khắc nghiệt như triều cường dâng cao, trong cống có nhiều tạp chất đất đá, cây… đều bơm được theo các chế độ tự động hóa cao.

Hệ thống được thiết kế bằng máy bơm ly tâm có thể hút nước với công suất từ 27 đến 96.000 m 3 /giờ, hoạt động bằng dầu hoặc điện.

Máy bơm hút nước từ chỗ thấp lên chỗ cao, gắn trực tiếp vào cống thoát nước có sẵn của TP.

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM ngày 24-6, Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết, vốn đầu tư cho hệ thống này khoảng 88 tỷ đồng.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa lưu ý đơn vị thi công hạn chế tối đa việc gây phiền hà cho người dân, đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa cũng mong muốn bà con chia sẻ với TP do tính cấp bách của công trình vì đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nặng.

Sau khi khảo sát các hạng mục công trình, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý trong quá trình thi công phải đảm bảo giao thông trong khu vực, hạn chế tiếng ồn, đảm bảo vệ sinh môi trường.

"Khâu nào thi công gây tiếng ồn thì chỉ thi công ban ngày hạn chế làm vào ban đêm để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân trong khu vực", Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân lưu ý.

Trong quá trình thực hiện công trình nếu có gì khó khăn vướng mắc báo cáo ngay Sở GTVT TP để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ. Khi đưa vào vận hành hệ thống hoạt động tốt thì TP sẽ tiếp tục thuê và nếu thành công sẽ triển khai ra các khu vực khác.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, vấn đề là chủ đầu tư phải chứng minh công nghệ hoạt động hiệu quả thì TP sẽ sử dụng. Việc đầu tư như thế nào là tùy thuộc vào khả năng của nhà đầu tư, quan trọng là phải hiệu quả.

QUỐC HÙNG

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/duong-nguyen-huu-canh-se-het-ngap-455179.html