Đường mất ATGT, nhà thầu càng sửa càng hỏng

Theo phản ánh của người dân tại phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), nhiều tháng nay trên tuyến QL1 đoạn đường dẫn cầu Cần Thơ bị hư hỏng nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra TNGT.

Ổ voi trên đường dẫn cầu Cần Thơ gây mất ATGT nhưng nhiều tháng nay nhà thầu Hiệp Thành sửa chữa không xong

Ông Nguyễn Hồng Trung (60 tuổi, trú tại khu vực 1, phường Hưng Phú) phản ánh: “Cứ vài tháng lại thấy họ đến sửa chữa, sửa xong vài ngày lại hư tiếp. Tôi không hiểu họ làm kiểu gì mà đường ban đầu hỏng ít, họ sửa hỏng càng nặng hơn. Chỉ mới đây thôi, ngày 16/9 một chiếc xe bồn vì bị sụp ổ voi, lạc tay lái đâm vào con lươn nằm vắt ngang đường”.

Tương tự, anh Lê Minh Kiệt (38 tuổi, trú tại khu vực 11, phường Hưng Phú) cũng ngán ngẩm: “Đoạn này hỏng khoảng 5 tháng nay rồi, lúc đầu mặt đường chỉ xuất hiện vài ổ gà nhỏ. Họ sửa chữa kiểu gì mà ổ gà biến thành ổ voi, sửa được vài ngày lại hỏng tiếp. Chúng tôi kiến nghị sớm sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người đi đường”.

Theo đại diện đơn vị quản lý, khai thác cầu Cần Thơ, hiện nay đường dẫn cầu Cần Thơ có hai điểm bị hư hỏng nghiêm trọng, Công ty Hiệp Thành là đơn vị trúng thầu sửa chữa. “Đã nhiều tháng nay hai vị trí này được sửa chữa nhưng tình trạng hư hỏng chưa được khắc phục”, vị cán bộ này nói.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Đinh Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 4.5 cho biết: “Đúng là tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ hiện có hai điểm mặt đường bị bong tróc, hư hỏng nhiều tháng qua. Tuy nhiên, tuyến này do Chi cục Quản lý đường bộ 4.7 (trụ sở tại tỉnh Tiền Giang-PV) quản lý, việc duy tu, sửa chữa do một nhà thầu phụ trách. Thời gian qua nhà thầu cũng có sửa chữa nhưng có thể do thời tiết thường xuyên mưa nên việc hư hỏng lại tái diễn và ngày càng nghiêm trọng hơn”.

Hạnh Nguyễn

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/duong-mat-atgt-nha-thau-cang-sua-cang-hong-d173045.html