Đường hoa tết sẽ được tổ chức ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đường hoa sẽ được tổ chức tại tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ đến cuối đường Nguyễn Huệ.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức đường hoa tết Đinh Dậu năm 2017. Theo đó, năm nay đường hoa sẽ được tổ chức tại tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ đến cuối đường Nguyễn Huệ.

Đường hoa tết Đinh Dậu có chủ đề TP mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng, thể hiện hình ảnh một TP năng động hiện đại, nghĩa tình. “Một TP luôn yêu chuộng hòa bình, mang thông điệp, khát vọng của nhân dân TP, quyết cùng cả nước, vì cả nước bứt phá, đi đầu trong đổi mới và phát triển”, UBND TP nhấn mạnh.

Theo UBND TP, các mảng hoa, đại sảnh, tiểu cảnh sẽ được bố trí theo phân đoạn làm nổi bật chủ đề chính của đường hoa tết 2017.

Thời gian thi công sẽ bắt đầu từ 15 giờ ngày 13 đến 18 giờ ngày 28 tháng Chạp và sẽ chính thức khai mạc đường hoa vào 19 giờ cùng ngày. Đường hoa tết Đinh Dậu 2017 sẽ kéo dài đến ngày mùng 4 tết.

Trong thời gian thi công và thu dọn sẽ tạm dừng tất cả các loại xe quay đầu (tại làn quay đầu trên đường Nguyễn Huệ) phía đường Tôn Đức Thắng. Toàn trục đường Nguyễn Huệ sẽ chuyển thành phố đi bộ nên cũng sẽ tạm dừng lưu thông tất cả các loại xe trong suốt thời gian diễn ra lễ hội đường hoa.

Một số hình ảnh đường hoa tết Bính Thân 2016 tại đường Hàm Nghi:

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/duong-hoa-tet-se-duoc-to-chuc-o-pho-di-bo-nguyen-hue-665551.html