Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2013: "Trái tim Việt Nam"

Năm 2013, Đường hoa Nguyễn Huệ, một trong những sự kiện văn hóa du lịch của TP.HCM bước vào năm thứ mười với chủ đề “Trái tim Việt Nam”.

Như thông lệ, chào đón tết nguyên đán năm nay, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, trong đó độc đáo nhất là đường hoa Nguyễn Huệ, với chủ đề “Trái tim Việt Nam”. Ngoài ra, hội Hoa xuân tết, chợ hoa tết cũng được tổ chức như mọi năm để phục vụ người dân đón tết...

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Nhâm Thìn 2012

Đường hoa Nguyễn Huệ, một trong những sự kiện văn hóa du lịch của TP.HCM, do tổng công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện, bước vào năm thứ mười với chủ đề “Trái tim Việt Nam” bao gồm ba khu vực: Xuân non cao, Xuân đồng bằng và Xuân biển đảo.

Tại khu vực vườn mai tượng đài Bác Hồ, năm nay ngoài các chậu hoa mai sẽ có 54 trái tim cách điệu (đại diện 54 dân tộc) làm bằng mây tre, bên trong là hoa tươi được trang trí thêm thổ cẩm. Vỉa hè bao quanh vòng xoay cũng sẽ có nhiều trái tim làm bằng hoa tươi.

Điểm nhấn của đường hoa năm nay chính là khu vực Xuân biển đảo ở đoạn cuối (từ đường Mạc Thị Bưởi đến đường Tôn Đức Thắng). Khởi đầu là chiếc thuyền đi biển cách điệu với một biển hoa tươi thể hiện mùa đi biển bội thu.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ du khách từ ngày 7/2 (27 tháng chạp) đến 13/2 (mùng 4 tết Quý Tỵ).

Hội Hoa xuân tết Quý Tỵ 2013 tại khu công trường Quốc tế và công viên Tao Đàn có chủ đề “Thế nước và lòng dân” với tên gọi “Dáng đứng Việt Nam” là nơi triển lãm cây xanh, hoa kiểng cho người dân và khách du lịch đến thưởng ngoạn trong 12 ngày, từ ngày 5/2 (25 tháng chạp) đến ngày 16/2 (mùng 7 tháng giêng).

Ngoài ra, tại công viên Tao Đàn có hội thi cắm hoa nghệ thuật, biểu diễn lân sư rồng, thi đấu cờ người, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử), biểu diễn thời trang truyền thống và hiện đại, các trò chơi dân gian, thư pháp tiếng Việt, trà đạo…

Chợ hoa tết Quý Tỵ 2013 cấp thành phố có ba địa điểm: công viên 23.9; công viên Gia Định, công viên Lê Văn Tám. Chợ hoa tết do các quận, huyện tổ chức có 65 điểm thuộc địa bàn 17 quận, huyện và chợ hoa tết tại cảng Phú Định, quận 8. Thời gian tổ chức các chợ hoa tết trên địa bàn TP.HCM diễn ra đồng loạt từ ngày 3/2 (23 tháng chạp) đến 12 giờ trưa ngày 9/2/2013 (29 tháng chạp).

Năm nay, thành phố tổ chức bắn pháo hoa mừng tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 vào lúc 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 10/2/2013 (mùng 1 tết) ở tám điểm. Ngoài khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) là nơi bắn pháo hoa tầm cao, bảy điểm khác sẽ bắn pháo hoa tầm thấp là: công viên Lịch sử – văn hóa dân tộc, quận 9; đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi; công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11; công viên văn hóa Gò Vấp, quận Gò Vấp; sân bóng đá huyện Cần Giờ; khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng, huyện Hóc Môn; khu di tích lịch sử Láng Le – Bàu Cò, huyện Bình Chánh.

Nguồn DNSG: http://doanhnhansaigon.vn/online/du-lich/kham-pha/2013/01/1071601/duong-hoa-nguyen-hue-tet-2013-trai-tim-viet-nam/