Đường dây cá độ gần 200 tỷ đồng tại Cố đô Huế

Một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền đặt cược gần 200 tỷ đồng do Quang “camel” tại Thừa Thiên – Huế cầm đầu vừa bị lực lượng công an triệt phá.

Đường dây cá độ gần 200 tỷ đồng tại Cố đô Huế

Chiều 21-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền đặt cược gần 200 tỷ đồng.

Vào tháng 8-2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được thông tin về việc cá độ bóng đá tại một số quán cà phê, giải khát trên địa bàn TP.Huế.

Trong đó, nổi lên địa điểm quán cà phê, giái khát tại số 38 Võ Thị Sáu (phường Phú Hội, TP.Huế).

Qua công tác trinh sát và từ tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan công an xác định có một đường dây cá độ bóng đá lớn qua mạng Internet.

Được sự đồng ý, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ xác lập chuyên án đấu tranh.

Chủ quán cà phê là Hồ Công Nhật Quang (Quang “Camel” (SN 1987), trú Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, TP.Huế).

Quang “Camel” không có nghề nghiệp ổn định nhưng điều kiện rất khá giả, có “sở thích” xài đồ xịn, nổi tiếng trong giới ăn chơi ở Huế.

Khi có đủ cơ sở, rạng sáng 20-9-2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng đồng loạt ra quân tổ chức triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Quang “Camel” cầm đầu.

Đối tượng bị bắt quả tang tại nhà ở (số nhà 6/1 Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) khi đang ghi tỷ lệ cược, số tiền cá độ bóng đá hàng tỷ đồng cho các con bạc.

Cơ quan công an thu giữ nhiều máy tính, máy fax, nhiều phương tiện là tang vật sử dụng để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Đối tường cầm đầu Hồ Công Nhật Quang

Ngoài ra, các tổ công tác khác cũng ra quân, bắt giữ và khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng khác là các “mắt xích”, “đại lý” cá độ bóng đá của Quang “Camel”; thu giữ nhiều tài sản và phương tiện liên quan.

Các con bạc thường hay cá cược trong đường dây của Quang tiết lộ, dưới Quang còn nhiều đại lý “cấp dưới” và số tiền thu được sẽ ăn chia theo thỏa thuận với nhau.

Quang khai nhận mua các trang mạng từ một đối tượng không rõ danh tính và điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng này hơn 1 năm nay.

Ngoài ra, Quang còn cung cấp trang mạng cho 4 đối tượng khác cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

theo Công an TPHCM

Nguồn Soha: http://soha.vn/duong-day-ca-do-gan-200-ty-dong-tai-co-do-hue-20160922093207685.htm