Đuổi Stramaccioni, Inter sẽ mất Guarin

Guarin sợ xa Stramaccioni

Đến Inter vào đầu năm 2012, Fredy Guarin hòa nhập khá nhanh với đoàn quân của HLV Stramaccioni. Mùa này cầu thủ người Colombia là một trong những nhân tố chính nơi hàng tiền vệ của đội chủ sân Giuseppe Meazza.

Sau 28 trận ra sân (Serie A) Guarin đã có 4 pha lập công cùng rất nhiều đường kiến tạo đẹp mắt. Sự nghiệp ở Inter đang phơi phới, ấy vậy mà tiền vệ số 14 đột nhiên tiết lộ muốn ra đi.

Vừa qua báo chí Italia đã đồng loạt đưa tin việc Guarin muốn tìm đến CLB mới. Ban đầu người ta đồn đoán rằng, cựu cầu thủ của Porto thất vọng vì Inter khó có khả năng cạnh tranh một vé dự Champions League.

Guarin đang nghĩ đến việc rời Inter

Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ La Gazzetta dello Sport, sở dĩ Guarin bỏ ngỏ khả năng ra đi là vì anh lo cho tương lai của mình ở mùa tới. Theo ông Marcelo Ferreyra, người đại diện của Guarin, sẽ không có gì là đảm bảo nếu HLV Stramaccioni bị sa thải vào cuối mùa.

“Stramaccioni là người quyết định mua đứt cậu ấy (Guarin) từ Porto, dù cái giá 11 triệu bảng lúc đó đã bị nhiều người ngăn cản. Không chỉ vậy, Stramaccioni còn tạo điều kiện để Guarin thường xuyên được đá chính. Nếu một HLV khác lên thay, khó mà đoán trước được điều gì sẽ xảy ra”, Ferreyra nói.

Juventus và Tottenham vào cuộc

Thông tin Guarin muốn rời sân Giuseppe Meazza thu hút sự quan tâm của rất nhiều CLB. Juventus là một trong những đội bóng săn đón tiền vệ số 14 ráo riết nhất. Theo các nhà phân tích, việc Arturo Vidal không còn mặn mà với “Bà đầm già” chính là nguyên nhân khiến HLV Conte phải tìm sự thay thế.

Với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, Guarin xứng đáng là nhân tố có thể mang lại tốc độ cho những đợt lên bóng của Juve. Hơn nữa cái giá khoảng 15 triệu bảng của Guarin hiện nay không phải là trở ngai quá lớn với Bianconeri.

Báo chí Italia cho biết, GĐTT kiêm GĐĐH - Giuseppe Marotta của Juve đã có cuộc nói chuyện ông và ngỏ lời với Marcelo Ferreyra. Theo đó phía Juve cam kết sẽ trả cho cầu thủ người Colombia mức lương cao hơn ở Inter (chưa được tiết lộ).

Ngoài Juve, một CLB ở Premier League là Tottenham cũng đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Guarin. Tuy nhiên, “Spurs” đang gặp khó khăn trong cuộc chạy đua giành 1 vé dự Champions League, điều này khiến sức hút của họ bị giảm đi rất nhiều so với “Bà đầm già”.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tương lai của Guarin có quan hệ mật thiết với HLV Stramaccioni. Chừng nào vị chiến lược gia 37 tuổi còn tại vị ở Inter thì chừng đó Guarin sẽ chưa đi đâu. Chính vì vậy, ngoài việc tiếp xúc với người đại diện Marcelo Ferreyra, Juve và Tottenham còn phải chờ thái độ của Chủ tịch Inter - Massimo Moratti.

Trường Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/thoi-su/201304/duoi-Stramaccioni-inter-se-mat-Guarin-2345409/