Được xuất khẩu, vẫn tồn kho gần 600 ngàn tấn đường

Theo Hiệp hội Mía đường, đến giữa tháng 4, các nhà máy đã ép được 14.417.832 tấn mía, sản xuất 1.320.857 tấn đường (không bao gồm đường thô nhập khẩu và đường thô trong nước cung cấp cho các nhà máy luyện). Điều đáng nói là dù đã được xuất khẩu từ mấy tuần nay, nhưng lượng đường tồn kho vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Đến nay, đã có 550.527 tấn (kể cả đường thô) tồn kho tại các nhà máy và 27.498 tấn tồn kho tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội Mía đường. Nguyên nhân chính là do lượng đường được tiêu thụ vẫn đang thấp hơn so với lượng đường sản xuất ra trong những tuần qua. Chẳng hạn, trong tuần qua, lượng đường sản xuất ra là 63.172 tấn, nhưng lượng đường tiêu thụ chỉ là 36.837 tấn.

Dẫu vậy, giá đường bán buôn vẫn đang tiếp tục tăng lên. So với tuần trước, giá bán buôn đường kính trắng trên thị trường vào đầu tuần này đã tăng khoảng 300 đ/kg ở miền Bắc, 100–200 đ/kg ở miền Trung. Giá bán buôn đường kính trắng ở Hà Nội hiện từ 14.400-14.700 đ/kg, ở miền Trung từ 14.200-14.300 đ/kg, ở TP.HCM và Cần Thơ từ 14.400-14.600 đ/kg.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/15/109209/duoc-xuat-khau-van-ton-kho-gan-600-ngan-tan-duong.aspx