Dược Gpharm tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Công ty dược Giai Cảnh (GPharm) kết hợp với Hội Đông Y Quận 5 tổ chức chương trình “Vì sức khỏe Người Thầy” để tri ân đến những người đang từng ngày âm thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Chương trình tổ chức trao tặng 3.000 phần quà đến tập thể giáo viên tại 30 trường phổ thông và đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phần quà là các sản phẩm thảo dược chăm sóc sức khỏe, giúp bổ mắt, sáng mắt “Nhãn Minh An” và giúp trị ho, giảm đau rát cổ họng “Siro Kim Sâm Khí An”.

Ông Ngô Quốc Huy-Giám đốc Công ty GPharm trao quà cho Thầy Trần Đức Huyên (Thạc sĩ toán) Phó Hiệu Trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Cô Dương Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu Trưởng phụ trách công tác sinh viên Trường CĐ Phát thanh truyền hình nhận quà từ Ông Musa Hanipha-Phó Chủ tịch Hội Đông Y Q5

Ông Musa Hanipha - Phó Chủ tịch Hội Đông Y Q5 trao quà cho cô Cô Đinh Thị Hồng Nhung - Phó Hiệu Trưởng trường Tiểu Học Chính Nghĩa

Với đặc thù nghề nghiệp gắn liền cùng những trang giáo án và những bài giảng liên tục trong nhiều giờ, nên các giáo viên thường phải đối mặt với vấn đề giảm thị lực, đau rát cổ họng, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa thì ho và viêm họng là bệnh lý phổ biến. Góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe đôi mắt với sản phẩm Nhãn Minh An và trị ho với Siro Kim Sâm khí An, đồng thời lan tỏa tinh thần “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp trong cộng đồng chính là lời tri ân thiết thực mà Công ty dược Giai Cảnh GPharm muốn nhắn gửi thông qua chương trình “Vì sức khỏe Người Thầy”. /.

Hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, GPharm chuyên về các sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên, áp dụng y học cổ truyền vào công nghệ sản xuất hiện đại. Sản phẩm của GPharm chủ yếu tác động vào các nhóm bệnh: tiểu đường với sản phẩm Thanh Đường An, tiêu hóa-dạ dày với sản phẩm Vị An GPharm, tim mạch, trĩ, xương khớp, gan, thận, sinh lý nam, phụ nữ sau sinh, bồi bổ và các nhóm bệnh khác. GPharm hợp tác với các cơ quan đầu ngành như Đại học Y dược, Bệnh viện Y học Cổ truyền trong việc nghiên cứu sản phẩm nhất là trên lâm sang nhằm đảm bảo chất lượng, mang lại sự an tâm cho người dùng cũng như sự tin tưởng từ các nhà chuyên môn.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/duoc-gpharm-tri-an-thay-co-nhan-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-c41a469130.html