Được đào tạo để trở thành thủ lĩnh mới của Al-Qaeda, con trai Bin Laden thề trả thù Mỹ

Con trai Osama Bin Laden được đào tạo để trở thành thủ lĩnh mới của Al-Qaeda và hắn ta muốn trả thù cho cái chết của cha - cựu đặc vụ FBI, người dẫn dắt cuộc điều tra vụ khủng bố 11.9 cho hay.

Osama bin Laden. (Ảnh: Al-Jazeera)

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh CBS hôm 14.5, cựu đặc vụ Ali Soufan cho biết, những bức thư tịch thu được trong cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden vào năm 2011 cho thấy, con trai trùm khủng bố sẽ bước tiếp con đường của cha.

Hamza Bin Laden được cho là đã viết: "Tôi cho mình đã được tôi luyện trong gang thép. Con đường thánh chiến vì thượng đế là những gì mà chúng ta đang sống" - ông Soufan cho hay.

Phần cuối cùng của tài liệu tịch thu được trong cuộc tiêu diệt Bin Laden đã được giải mật vào đầu năm nay.

Cựu đặc vụ FBI nói rằng, trong các bức thư, Hamza bày tỏ ngưỡng mộ cha mà muốn đi tiếp con đường của Bin Laden để trả thù Mỹ.

"Về cơ bản anh ta nói rằng, hỡi người Mỹ, chúng ta đang đến và các người sẽ nhanh chóng cảm nhận được thôi. Chúng ta sẽ trả thù cho những gì các người đã làm với người cha của chúng ta, với Iraq, với Afghanistan. Tất cả đều là trả thù" - ông Soufan nói trong chương trình 60 phút của CBS.

"Hắn ta là đứa con biểu tượng của Al-Qaeda. Đối với Al-Qaeda, hắn ta có ý nghĩa rất lớn" - cựu đặc vụ FBI khẳng định.

Chính quyền của cựu Tổng thống Obama áp đặt trừng phạt lên Hamza Bin Laden, 28 tuổi, vì "tích cực tham gia khủng bố" và đặt ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời liệt Hamza vào loại "khủng bố toàn cầu đặc biệt nguy hiểm" giống như cha mình.

Hamza Bin Laden đã tung ra một số thông điệp âm thanh đe dọa khủng bố trong một vài dịp - RT dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Trong số này có một đoạn thông điệp vào tháng 7.2016 cảnh báo người Mỹ sẽ bị nhằm mục tiêu cả trong và ngoài nước.

Theo ông Soufan, 6 năm sau khi Bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt ở Pakistan, Al-Qaeda vẫn hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. "Tôi tin là thậm chí trong những giấc mơ hoang dại nhất, Bin Laden cũng không thể nghĩ rằng ông ta có những đệ tử trung thành tiếp bước, những kẻ đang chỉ huy chiến binh, chiếm giữ đất đai..." - cựu đặc vụ FBI kết luận.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/alqaeda-manh-hon-bao-gio-het-con-trai-bin-laden-the-tra-thu-my-664611.bld