Được Chủ tịch VFF trấn an, Trưởng Ban trọng tài tố bị người khác bôi nhọ

Sau những thông tin mình sắp bị đình chỉ công tác, Trưởng Ban trọng tài ông Nguyễn Văn Mùi đã lên tiếng tố một cá nhân nào đó cố tình bôi nhọ ông.

Được Chủ tịch VFF trấn an, Trưởng Ban trọng tài tố bị người khác bôi nhọ

Trả lời về thông tin sắp bị mất chức Trưởng Ban trọng tài , ông Nguyễn Văn Mùi khẳng định: "Thông tin xuất hiện trên báo chí thì anh Lê Hùng Dũng nói với tôi rồi, chưa có gì cả.

Anh Dũng nói thông tin ấy chưa chính thức, chỉ bàn việc ở nhà anh ấy thôi chứ không có họp hành gì, sau đó đem vấn đề trọng tài sai ra bàn…".

Ông Nguyễn Văn Mùi đã nói chuyện với Chủ tịch Lê Hùng Dũng.

Theo ông Nguyễn Văn Mùi, mọi chuyện bây giờ chưa có gì cả bởi Thường trực cần lấy ý kiến đầy đủ. Sau đó, họ cần đề xuất với Ban chấp hành VFF. Đây cũng là điều bắt buộc để đúng với quy trình làm việc của VFF.

Trước câu hỏi Thường trực VFF đã không còn đặt niềm tin vào Ban trọng tài, ông Nguyễn Văn Mùi nói: "Tôi nghĩ chuyện này là vấn đề cá nhân thôi. Một cá nhân nào đấy lợi dụng chuyện này tung tin lên mạng để mà bôi nhọ tôi".

Trong khi đó, Tổng thư ký VFF ông Lê Hoài Anh nói: "Chính thức là trong các trận đấu vừa qua ở các giải chuyên nghiệp, công tác trọng có một số sai sót về mặt chuyên môn, có những sai sót ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Do vậy, sau khi Thường trực trao đổi đã thống nhất việc xem xét đề xuất Ban chấp hành để củng cố Ban trọng tài quốc gia...".

Thường trực VFF đề xuất củng cố Ban trọng tài

Để đảm bảo các giải chuyên nghiệp quốc gia được tiến hành đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt, Thường trực VFF đã yêu cầu Ban trọng tài khẩn trương rà soát, rút kinh nghiệm cụ thể về những sai sót trong công tác trọng tài, xác định rõ nguyên nhân và giải pháp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các vòng đấu kế tiếp.

Thường trực VFF cũng thống nhất đề xuất Ban chấp hành VFF củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của trọng tài, từ bộ máy nhân sự cho đến công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho trọng tài bóng đá quốc gia.

Trên cơ sở đề xuất của Thường trực VFF, Ban chấp hành VFF sẽ xem xét và ra quyết nghị tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VIII sắp tới.

theo webthethao

Nguồn Soha: http://soha.vn/duoc-chu-tich-vff-tran-an-truong-ban-trong-tai-to-bi-nguoi-khac-boi-nho-20160805200826671.htm