Đừng vội cho rằng Mourinho quá phũ phàng!

Đẩy nhanh tốc độ vụ Pogba; ngay sau đó bắn tin săn lùng Payet, Man United cho thấy cơn mua sắm của họ đã trở nên cuồng nộ. Song, đừng bao giờ, vâng, phải nhấn mạnh thêm một lần cuối nữa là “đừng bao giờ”, gọi đó là sự điên rồ của những ông chủ thèm khát danh hiệu hay của một Mourinho đi tới đâu là đòi hỏi mua ngôi sao tới đó.

1. Thành tích trên sân là một chuyện và cho dù nó có gắn bó tương hỗ với thành quả trên thương trường đi nữa thì hai lĩnh vực đó không nền bị đánh lẫn vào nhau. Việc mua sắm của Man United nhắm vào hai cái đích, khả thi hoàn toàn: Thành tích và làm tiền.

Hãy nhìn vào bảng liệt kê mức phí Man United sẽ phải trả trong thương vụ Pogba chúng ta sẽ hiểu. Ngoài phí chuyển nhượng, ngoài lót tay cho Raiola, ngoài lương theo hợp đồng 5 năm với Pogba (mà chỉ giải ngân theo từng năm tài khóa), Man United trả cho Pogba khoảng 6 triệu bảng Anh/năm tiền khai thác thương quyền. Nói cách khác, nếu Pogba ở lại đủ 5 năm, anh đã bán đứt thương quyền của mình cho Man United với giá 30 triệu bảng Anh trọn vẹn hợp đồng.

Như vậy, thỏa thuận của Pogba và Man United khác hẳn thỏa thuận giữa CR7 và Real. CR7 nhượng thương quyền cho Real với mức 50-50, tức mỗi hợp đồng quảng cáo mà cá nhân CR7 ký với các nhãn hàng (tất nhiên phải thông qua sự cho phép của Real), Real được hưởng 50% giá trị hợp đồng. Còn với Pogba, anh bán đứt với giá 30 triệu bảng và Man United có quyền khai thác hình ảnh thương quyền. Hợp đồng là Man United quyết và Pogba chỉ nhận lại những phần trăm nhỏ cho quyền nhân thân của mình (tiếng Anh gọi là recoup và royalty) mà ước chừng 10% là đã quá hời.

Man United có thể nhận một hợp đồng với Chevrolet hay DHL mà Pogba là đại sứ, với giá khoảng 10-20 triệu bảng Anh/năm. Cứ cho là họ hào phóng trả royalty cho Pogba 20% đi nữa, Man United dư sức bù đắp phí chuyển nhượng, lương, thưởng mà họ bỏ ra trước để đầu tư vào hạng mục Pogba.

Mourinho thanh lý hàng loạt cầu thủ Man United để dọn chỗ cho Pogba

Jose Mourinho đang nỗ lực theo đuổi mục tiêu được định giá 100 triệu bảng Paul Pogba. Song song với quá trình này, “Người đặc biệt” cũng lên kế hoạch thanh lý người thừa ở Old Trafford.

2. Nhưng để Pogba đến, sẽ có những người phải ra đi. 9 cầu thủ đã được lên danh sách và họ lần lượt là Timothy Fosu-Mensah, Paddy McNair, Tyler Blackett, Cameron Borthwick-Jackson, Bastian Schweinsteiger, Andreas Pereira, Adnan Januzaj, Will Keane và James Wilson. Ngoại trừ Schweinsteiger, còn lại toàn bộ là cầu thủ trẻ, thậm chí là có tiềm năng. Cách thanh loại để cân đối bảng lương hoàn toàn phù hợp với cá tính Mourinho. Ông chỉ làm việc với một đội ngũ 23-24 cầu thủ cho mỗi mùa bóng là đủ. Giới hạn con số ấy để nhằm kích thích sự cạnh tranh. Và cái cách loại toàn cầu thủ trẻ đã khiến mọi nghi ngờ trước đó có lời giải đáp thỏa mãn. Mourinho hiếm khi đặt niềm tin vào người có kinh nghiệm chưa được kiểm chứng.

Nhiều người sẽ cho rằng Mourinho quá phũ phàng. Đúng. Nếu đặt vào một tương quan so sánh với văn hóa Man United từ 1986 tới nay, thực sự hành động của Mourinho là quá phũ phàng. Nhưng nếu nhìn lại những người trẻ còn được giữ lại, như Rashford, Lingard, ta sẽ nghĩ khác. Phải đợi việc ông có giam họ trên băng ghế dự bị suốt mùa hay không, ta mới có quyền nói ông đã đạp đổ hoàn toàn văn hóa Man United.

Pogba nói lên tầm vóc của Man United

Paul Pogba có xứng đáng với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới? Nếu không, giá nào là vừa? Bạn thậm chí không thể trả lời câu hỏi tương tự đối với một kỷ vật hoặc một món đồ chơi, huống hồ là một ngôi sao bóng đá

3. Suy cho cùng, sự phũ phàng không hẳn đến từ sách lược của HLV mà nó chỉ là vòng quay của đời sống. Người ta sẽ chỉ vắt những quả chanh mọng nước chứ không bao giờ chọn những trái còn quá non hoặc những trái đã chai hoàn toàn. Schweinsteiger là một quả chanh đã chai, một gương mặt mà Man United có muốn bán quảng cáo cũng rất khó. Còn những Fosu-Mensah thì sao? Thời của họ còn xa lắm, thậm chí có người chưa chắc đã gặp thời. Mà nhu cầu doanh số, để duy trì một cỗ máy khổng lồ như Man United thì không bao giờ suy giảm. Giới chủ sẽ luôn đưa ra lựa chọn và đó mới là lựa chọn phũ phàng.

Bởi thế, PSG từng phải đẩy Coman đi và cũng suýt mấy lần muốn loại Rabiot. Ngay cả Fabregas cũng từng có thời phải rời khỏi Barca và chỉ trở lại đó khi anh đã lừng danh với Arsenal. Đơn giản, họ đều là những người phải làm vật hi sinh để CLB dọn đường cho tiền về. Còn nếu muốn không rơi vào trạng huống ấy, tốt nhất hãy chứng minh mình được như Martial, người bán áo chạy nhất Man United lúc này.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/dung-voi-cho-rang-mourinho-qua-phu-phang-n20160729233922176.htm