Dùng vàng giả gạt người đi đường

Tamnhin.net - Dùng vàng giả hai đối tượng Tuấn và Long giả bộ đánh rơi nhằm lừa gạt những ai nhặt được.

Trước đó sáng ngày 10/10 đối tượng Trần Văn Tuấn (ngụ tại TP. HCM) cùng đồng bọn có tên Long (chưa rõ lai lịch) đã dựng “kịch bản”, cố tình đánh rơi vàng giả cùng tiền để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người đi đường.

Tuấn chạy xe máy tới chỗ những khu vực đông người rồi giả vờ đánh rơi vàng và tiền. Long chạy sau đòi chia phần với những ai vừa nhặt tài sản của Tuấn vừa đánh rơi. Chỉ một lúc sau, Tuấn quay lại xin chuột lại số vàng đã đánh mất.

Chị L.T.H (Lê Thị Hoa, 30 tuổi, quê Nghệ An) đã bắt bẫy khi nhặt được vàng giả của tên Tuấn. Bằng những thủ đoạn tinh vi, cùng tài ăn nói, Long và Tuấn đã dụ chị H. chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn vàng thật trị giá 6.600.000 đồng.

Sau khi đi bán miếng vàng giả và bị từ chối, chị H. dùng xe máy chạy khắp các tuyến đường tìm đối tượng lừa gạt. Đến chiều cùng ngày, chị H. đã phát hiện và cùng người dân xông vào bắt được Tuấn giao nộp cho công an. Vụ việc lừa đảo trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh gầy

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/dung-vang-gia-gat-nguoi-di-duong-144156.html