Dừng tìm kiếm máy bay MH370 mất tích sau nhiều năm vô vọng

Ngày 17/1, chính phủ Úc, Malaysia và Trung Quốc cùng thông báo ngưng chiến dịch thăm dò đáy biển tìm kiếm chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Chuyến bay MH370 cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn biến mất một cách bí ẩn trên đường Kuala Lumpur - Bắc kinh ngày 08/03/2014.

Bản thông cáo của chính phủ Úc, Malaysia và Trung Quốc cho biết: "Không thấy xác máy bay trong vùng tìm kiếm 120.000 km vuông của Ấn Độ Dương cho dù đã huy động mọi nỗ lực từ phương tiện kỷ thuật, công nghiệp tối tân nhất và với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm nhất".

Do vậy, công tác dò tìm xác máy bay dưới đáy biển đã kết thúc, theo bản thông cáo.

Malaysia, Úc và Trung Quốc đã ngừng tìm kiếm MH370.

Tháng 12/2016, sau gần ba năm cố gắng nhưng vô hiệu, chính phủ Úc thẩm định máy bay không rơi trong khu vực 120.000 km vuông tìm kiếm.

Một số chuyên gia đề nghị thăm dò một vùng khác 25.000 km vuông được xem là có xác suất cao hơn. Tuy nhiên, Malaysia và Úc cho rằng cơ may tìm thấy xác máy bay trong khu vực thứ hai không đủ cao để kéo dài thêm thời gian tìm kiếm.

Trong thời gian qua, hàng chục mảnh vỡ trôi dạt vào bờ biển Ấn Độ Dương và đến tận Nam Phi được kiểm chứng « đúng hoặc gần như chắc chắn » là của chiếc Boeing 777 lâm nạn.

Theo AFP, trong bản thông cáo, chính phủ Úc, Malaysia và Trung Quốc tỏ hy vọng sẽ có thông tin mới trong tương lai và một lúc nào đó sẽ định vị được máy bay mất tích.

Vụ mất tích này là một trong những bí ẩn lớn trong lịch sử hàng không dân dụng thế giới.

Công Danh (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dung-tim-kiem-may-bay-mh370-mat-tich-sau-nhieu-nam-vo-vong-d90284.html