Dùng súng truy sát người trên phố để đòi nợ hộ bạn

(HNMO)- Ngày 8-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội phối hợp CA quận Đống Đa đã điều tra khám phá vụ giết người tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra vào ngày 26/1 vừa qua tại ngã tư Thái Hà-Chùa Bộc, gần Trung tâm thương mại Parkson, Hà Nội.

2 đối tượng Nghĩa và Thạc là thủ phạm gây ra vụ dùng súng bắn người Như HNMO đã đưa tin, vào hồi 1h trưa 26/1, anh Nguyễn Minh Dương (SN 1982), ở T4, K4 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh), tạm trú tại phòng 303 khách sạn Villa, 133 Thái Hà, Đống Đa đang đi bộ cùng một người chưa rõ họ tên đến gần Siêu thị ParkSon số 1 phố Thái Hà thì bị truy sát. 2 thanh niên đi xe máy đã áp sát, dùng súng bắn một phát đạn vào ngực anh Dương, sau đó 2 đối tượng đi xe máy bỏ chạy. Anh Dương được người đi cùng vẫy taxi của anh Đặng Duy Bình (SN 1975, trú tại Nam Trực, Nam Định) đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng sau đó đã tử vong. Ngay sau đó, người thanh niên đi cùng cũng đã bỏ đi. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đạn bắn xuyên qua ngực phải. Khám người nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện một khẩu súng và 7 viên đạn. Kiểm tra trong phòng ở của anh Dương, cảnh sát còn thu 11 viên đạn súng colt và 8 viên đạn sáng K54… Quá trình điều tra, cảnh sát đã làm rõ, hai đối tượng liên quan đến cái chết của anh Dương là Lê Trọng Nghĩa (SN 1981, trú tại tổ 38, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) và Lương Quang Thạc (SN 1980, trú tại Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nguyên nhân được làm rõ như sau, Hoàng Hải Hà (tức Linh), SN 1980, trú tại Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình, tạm trú ở ngõ 35 Cát Linh, quận Đống Đa) có cho anh Nguyễn Minh Dương vay 30 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi, Dương mới trả cho Linh được 5 triệu đồng. Ngày 25-1, Linh đến khách sạn nơi Dương ở để tiếp tục đòi. Tại đây Dương cho biết không có tiền trả, Linh tức giận đã nói sự việc này với bạn mình là Nghĩa. Khoảng 23h cùng ngày, Nghĩa gọi điện cho anh Dương để nói chuyện về số tiền Dương nợ của Linh. Hai bên đã thách đố nhau rồi hẹn đánh nhau tại ngã tư Thái Hà-Chùa Bộc. Đúng hẹn, khoảng 0h30 ngày 26-1, Nghĩa rủ Thạc đi cùng bằng xe máy Dream đến ngã tư Thái Hà-Chùa Bộc, phát hiện thấy anh Dương cùng một người khác (chưa xác định được thân nhân) đang cùng nhau đi bộ về hướng Ngã Tư Sở, Thạc đã dùng súng K54 bắn 1 phát vào ngực anh Dương, sau khi gây án Nghĩa và Thạc bỏ trốn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/phap-luat/441933/%c4%91a-lam-ro-doi-tuong-lien-quan-den-vu-ban-nhau-truoc-toa-nha-parkson.htm/