'Đừng so sánh U19 Việt Nam hiện tại với lứa Công Phượng'

Đánh giá cao màn thể hiện của U19 Việt Nam qua 2 trận, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cũng cho rằng cơ hội để thầy trò Hoàng Anh Tuấn vào tứ kết VCK U19 châu Á rất sáng sủa.

Dù rơi vào bảng đấu tử thần, được đánh giá vô cùng khó khăn khi phải chạm trán đương kim Á quân CHDCND Triều Tiên, U.A.E và Iraq, U19 Việt Nam đã khiến tất cả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Sau 2 trận đấu ra quân rất ấn tượng với việc đánh bại CHDCND Triều Tiên với tỷ số 2-1, cầm hòa thành công U.A.E trong thế dẫn bàn, U.19 VN đang rộng cửa lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chơi vòng tứ kết của giải đấu châu lục.

U19 VN gây bất ngờ dù phải rơi vào bảng đấu tử thần ở vòng chung kết U19 châu Á

Đánh giá về màn trình diễn ấn tượng của U.19 VN, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nói: "Có thể nói rằng 2 trận đấu vừa qua, U19 Việt Nam thể hiện tinh thần rất thoải mái. Ngoài ra, nhìn các cầu thủ thi đấu chúng ta có thể thấy U.19 VN có được sự chuẩn bị tương đối tốt cả về thể lực và kỹ chiến thuật. Cũng cần phải nói thêm là ở giải đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn có trong tay lực lượng mạnh nhất, với những quân bài tốt nhất chứ không chắp vá như giải U.19 ĐNÁ vừa kết thúc cách đây chưa lâu".

Dưới góc nhìn chuyên môn của mình, cựu danh thủ nổi tiếng một thời của Thể Công cho rằng, U.19 VN đã tổ chức một lối chơi hợp lý và kỷ luật trước những đội bóng được đánh giá rất mạnh như CHDCND Triều Tiên và U.A.E.

"Lối chơi của U.19 VN quá hợp lý. Các cầu thủ đá nhanh, phòng ngự chặt và khi cần tấn công thì đẩy đội hình lên rất nhanh. Ở tuyến trên tiền đạo và các tiền vệ đã phối hợp, di chuyển khá tốt. Chính cách chơi này gây ra rất nhiều khó dễ cho các đối thủ và tôi nghĩ đấy là điều đáng ghi nhận nhất sau 2 trận đấu của U.19 VN", ông Hải nhìn nhận.

Cơ hội để U.19 VN lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chơi vòng tứ kết châu Á là rất sáng sủa

Theo ông Vũ Mạnh Hải, U.19 VN đáng nhẽ ra sẽ phải có thêm chiến thắng thứ 2, sớm giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, quyết định thổi phạt penalty không chính xác của trọng tài chính người Syria đã khiến U.19 VN chịu quả penalty hơi nặng.

"Theo cảm nhận của tôi, tình huống trọng tài thổi phạt pen cho U.19 VN quá nặng tay. Tình huống đó không phải là pha phạm lỗi và đến mức độ phải khiến cho trọng tài phải thổi phạt U.19 VN. Trọng Đại đã vào trúng bóng, chứ chưa có tác động gây phạm lỗi với đối thủ", ông Hải khẳng định.

Đã có nhiều sự so sánh giữa lứa U.19 VN của HLV Hoàng Anh Tuấn với lứa U19 Việt Nam của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Với quan điểm của một người làm nghề, nhiều năm gắn bó với BĐVN, ông Hải nhìn nhận:

"Mọi so sánh đều là khập khiễng và không thể chính xác vì mỗi lứa một khác, có những điểm mạnh yếu khác nhau. Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đều được tập với nhau từ nhỏ nên nhuần nhuyễn, tự tin hơn cũng là điều bình thường. Lứa cầu thủ này không bằng vì họ đến từ nhiều CLB, không phải được tập, chơi cùng nhau từ khi 8 tuổi. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là phủ nhận bởi phải khẳng định rằng lứa U.19 VN hiện tại cũng có rất nhiều cầu thủ tốt, được đánh giá là tốt nhất trong độ tuổi U.19".

Giành được 4 điểm sau 2 trận, cơ hội để U.19 VN vào tứ kết là rộng mở. Và theo đánh giá của cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, việc thầy trò Hoàng Anh Tuấn lọt vào chơi vòng tứ kết đã là một thành công rất lớn, nhưng khó hy vọng thầy trò Hoàng Anh Tuấn có thể tiến xa hơn nữa.

"Phải thẳng thắn rằng cơ hội để U.19 VN vào tứ kết rất rộng mở rồi. Bởi giành 4 điểm sau 2 trận, chỉ cần trận cuối U.19 VN có được một trận hòa trước Iraq hoặc thậm chí là thua thì cơ hội đi tiếp là vẫn có. Tuy nhiên, để tiến xa hơn nữa và lọt vào vòng trong để giành vé đi World Cup thì tôi e rằng hơi khó. Bởi nói gì thì nói trình độ của Việt Nam vẫn còn thua kém so với các đối thủ. Chúng ta không thua họ về kỹ chiến thuật, lối chơi nhưng chúng ta thua họ về thể hình, thể lực. Thế nhưng, bản thân tôi vẫn hy vọng và mong U.19 VN sẽ làm nên bất ngờ ở giải đấu năm nay", ông Hải khẳng định.

Phương Anh
Nguồn: Webthethao

Video đang được xem nhiều:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/dung-so-sanh-u19-viet-nam-hien-tai-voi-lua-cong-phuong-a166678.html