Dùng “sổ đỏ” rởm lừa tiền tỷ

(PL&XH) - Theo tài liệu CQĐT, Quyền, Đạo và Hạnh cấu kết thành đường dây làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mang tên Quyền.

Ngày 3-10-2010, Cơ quan CSĐT CA huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Quyền (SN 1969, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với đó, CA huyện Đông Anh cũng khởi tố bị can và quyết định truy nã hai đồng phạm là Tạ Minh Đạo (SN 1974, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) và Trần Thị Minh Hạnh (SN 1969, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Theo tài liệu CQĐT, Quyền, Đạo và Hạnh cấu kết thành đường dây làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mang tên Quyền. Sau đó, chúng dùng giấy này lập hợp đồng công chứng chuyển nhượng QSDĐ từ Quyền cho Đạo, nhằm mục đích lừa đảo. Qua môi giới, biết anh Kiên, ở phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), có nhu cầu mua đất, Đạo giả vờ có khu đất cần bán ở thôn Mỹ Nội (xã Bắc Hồng, Đông Anh) rồi dẫn anh Kiên đến xem đất. Sau khi đã thống nhất về giá cả, Hạnh, Đạo và vợ là Trương Thị Lan Hương, đã chuyển nhượng QSDĐ cho anh Kiên bằng GCNQSDĐ giả và nhận của anh Kiên 1,85 tỉ đồng. Hai bên thỏa thuận sau ba tháng, anh Kiên sẽ thanh toán nốt 50 triệu đồng và nhận nhà. Khi anh Kiên đến Văn phòng đăng kí đất và nhà huyện Đông Anh để xác định GCNQSDĐ đã mua của Đạo thì văn phòng đăng kí này nghi vấn Giấy chứng nhận anh Kiên đang cầm là giả nên đã chuyển hồ sơ đến CA huyện Đông Anh để xác minh giải quyết. Qua giám định, CA huyện Đông Anh đã xác định Giấy chứng nhận này được làm giả bằng phương pháp in phun mầu rất tinh vi, khó phát hiện. Mở rộng điều tra, cảnh sát còn phát hiện, trước đó, với hình thức lừa đảo trên, Quyền đã chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của một nạn nhân ở phố Kim Mã, Hà Nội. Biết bị phát hiện, Đạo, Hạnh vội bỏ trốn. Hưng Việt

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2010100401173953p1002c1019/dung-so-do-rom-lua-tien-ty.htm