Dừng san ủi ở khu vực nghi có lăng vợ vua Tự Đức

Ngày 22.6, liên quan đến việc đơn vị thi công san ủi bãi đất nghi là lăng vợ vua Tự Đức, ở khu vực phường Thủy Xuân, TP. Huế, hoạt động san ủi ở đó đã được tạm dừng để phục vụ việc khảo sát.

Khu vực nghi ngờ có lăng vợ vua Tự Đức đã tạm dừng san ủi để tiến hành khảo sát. Ảnh: Đ.T

Trao đổi với chúng tôi về việc này, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Cty TNHH Chuỗi Giá Trị cho biết, dự án bãi đậu xe lăng Tự Đức có tổng diện tích 17.000m 2 được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế là đơn vị chịu trách nhiệm về đền bù giải phóng mặt bằng, công ty chỉ chi trả kinh phí bồi thường. Việc xây dựng bãi đỗ xe ở khu vực này đã được Bộ VH-TT & DL đồng ý vì trong khuôn viên có di tích.

Việc xây dựng bãi đỗ xe ở khu vực này đã được sự đồng ý của Bộ VH-TT & DL vì trong khuôn viên có di tích. Ảnh: Đ.T

Ông Tuấn thông tin thêm, trước khi đền bù giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế đã tiến hành kiểm kê lăng mộ trên diện tích đất dự án. "Theo bản vẽ khảo sát, trên diện tích đất dự án chỉ có lăng bà Học Phi - một vợ khác của vua Tự Đức, và lăng này thì đang được giữ nguyên. Nhưng do mọi việc chưa được rõ ràng nên chúng tôi đã cho dừng thi công để tiến hành khảo sát" - ông Tuấn cho hay.

Trước đó, Lao Động đã đưa tin, người dân phường Thủy Xuân, TP. Huế phản ánh việc lăng mộ bà Mỹ Phi -vợ vua Tự Đức bị một đơn vị dùng máy ủi san lấp để làm bãi đỗ xe. Trước phản ánh của người dân, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tới xác minh vụ việc để làm rõ thông tin có hay không việc lăng vợ vua Tự Đức bị san ủi. Đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc cũng đã đến hiện trường để xem xét sự việc và yêu cầu đơn vị thi công dừng mọi hoạt động để phục vụ việc khảo sát.

Nguyễn Đắc Thành

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/dung-san-ui-o-khu-vuc-nghi-co-lang-vo-vua-tu-duc-675815.bld