Dùng phương tiện giao thông công cộng giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng nhờ giao thông công cộng mà người dân có thêm cơ hội để trở nên năng động hơn.

Theo UPI, các nhà khoa học ở Đại học Illinois (Mỹ) đã phát hiện ra mối liên hệ giữa sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và việc giảm tình trạng béo phì đang trở thành vấn nạn tại nước này. Bằng cách tăng số lượng 1% cư dân trong quận sử dụng giao thông công cộng thì mức độ béo phì của cư dân giảm 0,2%.

Các chuyên gia đã tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả, trong đó có mức thu nhập, trình độ học vấn và hoạt động thể chất. Các nhà nghiên cứu nói rằng nhờ giao thông công cộng mà người dân có thêm cơ hội để trở nên năng động hơn. Ví dụ, để đi xe buýt, mọi người cần phải đi bộ từ nhà tới bến. Còn khi đi xe cá nhân, mọi người thường ngồi ngay bên cạnh nhà.

Công trình nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Preventive Medicine và giáo sư máy tính Sheldon H.Jacob tại đại học trên khẳng định: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy đầu tư vào các hệ thống giao thông công cộng tiện lợi và giá cả phải chăng có thể cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách giảm béo phì, qua đó đem lại nhiều giá trị hơn so với những gì chúng ta đã từng nghĩ”.

Trước đó, theo một nghiên cứu tiến hành tại Đại học Hoàng gia London (Anh), người đi xe hơi thường có trọng lượng cơ thể nặng hơn người đi xe đạp. Những người đi làm bằng xe đạp, trung bình nhẹ cân hơn 4 kg so với những người di chuyển bằng xe hơi.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/dung-phuong-tien-giao-thong-cong-cong-giup-cai-thien-suc-khoe-cong-dong-63415.html