Dùng oxy già làm lông chân nhạt màu, có ảnh hưởng gì không?

PNO - * Em 25 tuổi. Em nghe nói dùng thuốc oxy già bôi lên chân sẽ làm lông chân nhạt màu và không mọc nhiều. Hiện tại lông chân em nhiều và đen, khiến em mất tự tin. Nếu em dùng thuốc oxy già để bôi thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? (Tuyền Lam, Long An)

- Trả lời: Oxy già còn gọi là dung dịch hydro peroxyd được dùng để rửa vết thương sát trùng. Khi bôi lên lông tóc, chất này sẽ phóng thích “oxy đang sinh” phân hủy màu đen của lông tóc làm cho bạc màu (dùng oxy già nhuộc tóc cho màu vàng là theo cơ chế này). Đối với phụ nữ, lông mọc rậm là điều bất tiện cho nên có nhu cầu tẩy lông bằng cách dùng “thuốc tẩy lông” bôi làm lỏng gốc chân lông tại nang lông, khi chà mạnh sẽ làm lông rụng đi. Thuốc tẩy lông chỉ có tác dụng làm mất lông một thời gian, sau đó lông sẽ mọc lại. Oxy già không phải là thuốc tẩy lông, chỉ làm bạc màu cho tiệp với màu da, và không có tác dụng làm lông mọc ít đi như bạn nêu trong thư. Nếu sử dụng oxy già bôi chân mà đáp ứng được mong muốn của bạn là làm cho hài lòng, không cảm thấy áy náy vì lông mọc rậm thì bạn yên tâm sử dụng oxy già lâu dài. Dùng bôi ngoài như thế không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. PGS.TS. Nguyễn Hữu Đức (Đại học Y Dược TP.HCM) Phòng mạch miễn phí của Phụ nữ online sẽ giải đáp, tư vấn tất cả mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe, giới tính. Bạn đọc có những băn khoăn, lo lắng về sức khỏe, xin hãy gửi thắc mắc của mình về cho chúng tôi theo địa chỉ email: suckhoe-dinhduong@phunuonline.com.vn (vui lòng gõ tiếng Việt có dấu, cảm ơn!)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/suckhoe-dinhduong/2009/Pages/Dung-oxy-gia-lam-long-chan-nhat-mau-co-anh-huong-gi-khong.aspx