Đùng một cái Sở cấm tuyển sinh sớm, trường tư Hà Nội kêu trời

Việc Sở GD&ĐT Hà Nội nghiêm cấm tất cả các trường tuyển sinh trước thời hạn năm 2017-2018 đang khiến nhiều trường tư thục 'kêu trời' bởi mất đi sự chủ động cho cả trường và phụ huynh học sinh.

Thực tế nhiều năm nay, các trường ngoài công lập (NCL) tại Hà Nội luôn chủ động trong công tác tuyển sinh từ khá sớm. Theo đó, vào tháng 3 hàng năm, các trường này thông báo về khả năng tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 (chỉ tiêu) của trường cùng với loại phí, học phí kèm theo.

Điều này giúp cha mẹ rất chủ động để chọn lựa nơi học phù hợp với năng lực của con và điều kiện gia đình. Học sinh có thể từ khắp nơi trong thành phố hoặc các tỉnh khác.

Nói cách khác, đối tượng tuyển sinh của các trường NCL là học sinh không phân chia khu vực, không theo tuyến như trường công lập. Việc tuyển sinh sớm giúp các trường chủ động phát triển mô hình trường lớp và kế hoạch dạy học phù hợp.

Chính vì thế, quy định của Sở GD&ĐT nghiêm cấm các trường không được phép tổ chức bất kỳ hình thức thi tuyển nào để tuyển sinh lớp 1 và lớp 6. Các trường chỉ được phép dùng phương án xét tuyển để tuyển sinh 2 khối này. Cấm tất cả các trường trên địa bàn Hà Nội không được tuyển sinh trước thời hạn.

Quy định này đang khiến nhiều trường NCL phản ứng. Nhiều trường cho rằng quy định này chỉ phù hợp với đối tượng các trường công lập vì học sinh đã xác định theo tuyến.

Bà Vũ Thị Nhung, Phó Hiệu trưởng THPT Marie Curie, cho rằng, việc áp thời gian tuyển sinh như các trường công lập đối với trường NCL là không cần thiết, gây khó cho các trường và cả cha mẹ học sinh.

“Các trường NCL cần có thời gian dài 3, 4 tháng để quảng bá tuyển sinh đầu cấp. Phụ huynh khi đã chọn được trường thích hợp cho con thì rất muốn nhà trường khẳng định là con đã được nhận để yên tâm, còn ngược lại thì còn biết tìm cơ hội khác” - bà Nhung phân tích.

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch hội đồng Trường Nguyễn Siêu, khẳng định, việc tuyển sinh lớp 1 vào tháng 4 hàng năm là là lịch mà trường đã áp dụng nhiều năm nay. “Năm học 2017-2018, trường tôi có hơn 1.000 hồ sơ dự tuyển, trong khi chỉ tiêu chỉ 200 em. Chúng tôi phải tổ chức tuyển sinh sớm để 700 em không trúng tuyển có thời gian đi tìm trường khác. Nếu trùng lịch tuyển sinh với trường công lập, phụ huynh sẽ rất bị động” - ông Vĩnh cho biết.

Theo một số lãnh đạo trường NCL, nhóm các trường này không chỉ san sẻ gánh nặng tuyển sinh cho các trường công lập mà còn đáp ứng được nhu cầu về dịch vụ giáo dục của một bộ phận phụ huynh.

Đặc thù của các trường NCL là tự chủ, tự chịu trách nhiệm, vì vậy cần cho các trường tự chủ tuyển sinh, nhất là thời gian tuyển sinh. Các trường cũng không đồng tình cách làm của Sở khi “đùng” một cái đưa ra quy định cấm, khiến trường trở tay không kịp.

Bà Vũ Thị Nhung cho biết, trường bà đã đề xuất, nếu cần thiết phải quy định thời gian, Sở GD&ĐT cần thông báo sớm và nên đưa ra quy định 2 mốc thời gian tuyển sinh độc lập dành cho trường NCL và công lập. Đây là điều vô cùng cần thiết với phụ huynh, tránh gây khó khăn trong việc chọn trường cho con, thậm chí mất quyền lợi được học những nơi phù hợp với học sinh trên địa bàn.

Áp thời hạn tuyển sinh đối với trường NCL của Sở GD&ĐT Hà Nội đang khiến nhiều trường phản ứng. Ảnh minh họa

* Sở GD&ĐT Hà Nội mới đây đã ký văn bản nghiêm cấm các trường trên địa bàn tuyển sinh đầu cấp trước thời gian quy định, kể cả trường tư và sẽ xử lý nghiêm khắc các trường vi phạm.

Theo đó, Sở nghiêm cấm các trường không được phép tổ chức bất kỳ hình thức thi tuyển nào để tuyển sinh lớp 1 và lớp 6. Các trường chỉ được phép dùng phương án xét tuyển để tuyển sinh 2 khối này. Cấm tất cả các trường trên địa bàn Hà Nội không được tuyển sinh trước thời hạn.

Sở đề nghị các Phòng GD&ĐT báo cáo ngay với lãnh đạo các quận huyện, nếu phát hiện cơ sở giáo dục nào có dấu hiệu vi phạm, Phòng GD&ĐT phải xác minh, xử lý nghiêm khắc.

* Theo lịch tuyển sinh năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian các trường mầm non và THCS tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến bắt đầu từ ngày 15/6 đến ngày 26/6. Các trường nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp từ ngày 1/7 đến 15/7.

Dương Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/camera-phu-huynh/dung-mot-cai-so-cam-tuyen-sinh-som-truong-tu-ha-noi-keu-troi-post28837.html