Dùng mã tấu khống chế chủ nhà trọ ở Sài Gòn để cướp đồ

Biết bà Tư là người giàu có, thường để nhiều tiền trong người, Tiến và đồng bọn đã lừa chủ nhà trọ vào phòng rồi cầm mã tấu khống chế để cướp đồ.

Các trinh sát Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa triệt phá băng tội phạm nghiện ma túy đá chuyên trộm, cướp tài sản. Họ gồm: Hồ Minh Tiến (18 tuổi), Nguyễn Tấn Lực (26 tuổi), Hồ Minh Kha (24 tuổi) và Lê Đức Toàn (22 tuổi) đều ở quận Thủ Đức.

Cơ quan điều tra cho biết, ngày 23/8, nhóm thanh niên trên đến thuê phòng trọ của bà Nguyễn Thị Tư (74 tuổi, ở phường Bình Chiểu). Mục đích của họ là lợi dụng lúc công nhân đi làm để bẻ khóa cửa đột nhập vào phòng trộm tài sản.

Trong thời gian ở trọ, biết bà chủ có rất nhiều tiền, vàng trang sức, băng nhóm này lên kế hoạch dùng dao, mã tấu, dây dù khống chế bà Tư để cướp. Theo kế hoạch Tiến phân công Kha cầm mã tấu khống chế, bịt miệng bà Tư, còn anh ta sẽ trói tay chân nạn nhân bằng quần áo, các tên còn lại sẽ đứng canh cửa và vào nhà lục soát tài sản.

Sáng 19/9, cả nhóm thức dậy nhưng thấy khu trọ còn đông người nên chúng đi uống cà phê. Đến 11h cùng ngày, chúng quay lại khu trọ, Tiến vờ kêu bà Tư sang phòng ghi số điện. Khi bà chủ nhà vừa bước vào, anh ta chốt cửa cầm mã tấu khống chế nạn nhân.

Khi Tiến đang thực hiện hành vi phạm tội, bất ngờ các trinh sát ập vào bắt quả tang, giải cứu nạn nhân. Tại hiện trường cảnh sát đã thu giữ 2 con dao, mã tấu tự chế cùng nhiều hung khí khác.

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm trên đã khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm, cướp tài sản trên địa bàn.

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dung-ma-tau-khong-che-chu-nha-tro-o-sai-gon-de-cuop-do-post683996.html