Dựng lại hiện trường vụ tai nạn chết người tại KCN Đồng Văn

Người thân của nạn nhân H. thấy được việc làm này đã đáp ứng được nhu cầu và những uẩn khúc mà chưa được rõ ràng kể từ khi vụ việc xảy ra.

Trưa 28/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Phạm Kiên Cường – Trưởng công an huyện Duy Tiên, Hà Nam cho biết, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đặc biệt là những nghi vấn của dư luận địa phương xung quanh cái chết của anh Nguyễn Quang H. (SN 1995, trú tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân) vào chiều 23/11 vừa qua, Công an huyện Duy Tiên đã dựng lại hiện trường của vụ việc.

Theo Đại tá Cường, ngoài các lực lượng chức năng tham gia thì còn người thân của anh H. và một vài người có mặt tại thời điểm mà nạn nhân gặp nạn. Được biết, đây là những người biết sự việc, sau khi lấy lời khai, công an huyện đã mời họ đến để chứng kiến toàn bộ quá trình thực hiện.

“Đây là việc làm cần thiết, đúng theo quy định của pháp luật . Quá trình dựng lại hiện trường, chúng tôi xác định được, trong lúc bỏ chạy, anh H. đã đâm vào xe của một học sinh đi xe máy điện khiến học sinh nam đi xe máy điện bị bắn ra ngoài, xe máy của H. bị đổ, người còn nguyên trên xe máy. Đây chính là nguyên nhân khiến nạn nhân H tử vong”, ông Cường thông tin thêm.

Thời điểm anh H. gặp tai nạn.

Quá trình dựng lại hiện trường, người thân của nạn nhân H. thấy được việc làm này đã đáp ứng được nhu cầu và những uẩn khúc mà chưa được rõ ràng kể từ khi vụ việc xảy ra.

“Họ đã biết rõ được nguyên cớ vụ việc xảy ra và hiểu được lỗi từ đâu. Nếu như trước đây họ chỉ nghe nói hoặc nghe người nọ người kia dẫn đến suy diễn khiến cho sự việc càng trở nên phức tạp. Quan điểm của người nhà nạn nhân H. là phải đúng thực tế sự việc”, Đại tá Cường cho hay.

Đại tá Cường cũng cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Duy Tiên đã yêu cầu tổ CSGT báo cáo, tường trình lại sự việc vì đây cũng là một luồng tin cần để điều tra làm rõ”.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, khoảng 17h30 ngày 23/11 tại khu công nghiệp Đồng Văn, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là anh Nguyễn Quang H..

Theo thông tin từ một chủ tài khoản trên Facebook thì khi đi đến đến đoạn thị trấn Đồng Văn, anh H. gặp lực lượng CSGT. Do không đội mũ bảo hiểm, lo sợ mình sẽ bị bắt, xử phạt nên anh H. bỏ chạy. Thấy anh H. bỏ chạy, 1 xe CSGT truy đuổi và 1 xe chặn đầu. Chính việc làm này đã khiến anh H. đâm phải một chiếc xe của CSGT và ngã ra đường dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đào Giang

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-nam-dung-lai-hien-truong-vu-tai-nan-chet-nguoi-tai-kcn-dong-van-a307810.html