Dựng lại hiện trường vụ CSGT bị tố đuổi người vi phạm dẫn đến tử vong

Trước thông tin cho rằng CSGT Duy Tiên (Hà Nam) đã truy đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc.

Những ngày vừa qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin lực lượng CSGT ở huyện Duy Tiên rượt đuổi người vi phạm giao thông khiến người này gây tai nạn và tử vong.

Theo chia sẻ, vào khoảng 17h chiều (23/11), trên đường đi làm về đến đoạn khu công nghiệp Thần Nữ thuộc thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), Nguyễn Quang Huy (SN 1995, trú tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) gặp lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Do không đội mũ bảo hiểm lại đi ngược chiều nên Huy sợ hãi bỏ chạy và bị CSGT điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo.

Quá trình bỏ chạy, do không làm chủ được tốc độ, Huy đã va quyệt với một xe đạp điện đi trên đường và 1 xe đặc dụng của CSGT.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường xác nhận sự việc và cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn họ thấy 2 Cảnh sát đi chiếc xe máy đặc chủng của CSGT đuổi phía sau người vi phạm. Lúc này, 1 xe CSGT khác chặn đầu dẫn đến Huy hoảng sợ và gây tai nạn. Sau khi xảy ra vụ việc, 1 đồng chí CSGT đã dắt xe đặc chủng ra khỏi hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội chiều 28/11, Thượng tá Đinh Văn Khảng – Phó trưởng công an huyện Duy Tiên cho biết, cơ quan này vừa tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ việc dưới sự chứng kiến của nhân chứng, đại diện gia đình nạn nhân cũng như lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo ông Khảng, tại buổi thực nghiệm chiều 27/11, các nhân chứng Trần Duy Hai (Thái Bình), đại diện gia đình (bác của nạn nhân) đều đồng ý và nhất trí với biên bản thực nghiệm hiện trường vụ án.

Trước câu hỏi của PV về nghi vấn CSGT đuổi người vi phạm khiến anh này gây tai nạn rồi tử vong, vị phó trưởng công an huyện Duy Tiên khẳng định, lực lượng CSGT tuần tra vào thời điểm đó không có dấu hiệu rượt đuổi người vi phạm.

“Anh Huy đi từ đường khu công nghiệp Đồng Văn ra quốc lộ 38, anh này không đội mũ bảo hiểm và đi ngược chiều. Lúc này 2 xe CSGT cũng đang đi tuần tra trên đường cách nhau vài trăm mét. Thấy xe CSGT đầu tiên, Huy tăng tốc và gây tai nạn tại khu vực ngã tư cách đó 100 mét. Cùng lúc này, xe CSGT thứ 2 đi đến và bị va quệt nhẹ” – ông Khảng cho biết.

Thượng tá Khảng cũng cho hay, vụ tai nạn khiến nạn nhân Nguyễn Quang Huy tử vong còn cháu Bùi Tuấn Anh (SN 2000, xã Bạch Thượng, Duy Tiên) đi xe máy điện bị gãy chân và đang điều trị tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

“Thời điểm xảy ra vụ việc, xe máy của Huy đã tông vào xe đạp điện rồi và kéo lê hơn 5 mét trên đường trước khi va vào 1 xe CSGT khác vừa đi tới. Chiếc xe máy điện bị cong, gãy; xe máy của Huy bị gãy cổ, xe của CSGT bị gãy loa ở đầu xe. Quá trình khám nghiệm hiện trường , chiếc giá đèo hàng của xe máy điện đã va vào chiếc loa trên xe đặc chủng của lực lượng CSGT. Đơn vị này đã niêm phong hai vật chứng nói trên và gửi đến Viện khoa học hình sự giám định”, ông Khảng nhấn mạnh

Khi PV đề nghị cung cấp biên bản khám nghiệm hiện trường ban đầu, vị Phó trưởng công an huyện Duy Tiên từ chối và cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Sự thật vụ CSGT đuổi người vi phạm dẫn đến tử vong ở Hà Nam

GiadinhNet – Đang đi xe máy ngược chiều, không mũ bảo hiểm, thấy xe của lực lượng CSGT, Huy vội bỏ chạy và gây tai nạn dẫn đến tử vong.

Nhật Tân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dung-lai-hien-truong-vu-csgt-bi-to-duoi-nguoi-vi-pham-dan-den-tu-vong-20161128180157343.htm