Dùng gừng 1 tháng 3 lần, người lớn và trẻ nhỏ cả năm không lo bệnh đường hô hấp

Sự thay đổi về thời tiết cũng như sức đề kháng kém là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh như cảm lạnh, ho, sốt, sổ mũi ở trẻ nhỏ. Mẹ đều đặn sử dụng gừng mỗi tháng 3 lần...

Trẻ nhỏ rất hay gặp các chứng bệnh ho gà, ho do thời tiết… Đây là căn bệnh do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra và rất dễ lây nhiễm qua đường hô hấp.

Hiện nay, tình trạng kháng kháng sinh đang bùng nổ. Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới thì từ năm 2050, nguy cơ sẽ có khoảng 10 triệu người chết do đại dịch này. Như vậy, trung bình cứ 3 giây lại có một người chết.

Để các con không là nạn nhân của đại dịch kháng kháng sinh, mẹ thông thái cần “nằm lòng” những bài thuốc dân gian tuyệt vời này để sử dụng mỗi khi con có triệu chứng bị ốm.

Gừng phòng bệnh đường hô hấp rất tốt

Gừng không những là một loại gia vị nấu ăn không thể thiếu, mà còn là một vị thuốc quý tường được y học cổ truyền sử dụng để hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh.

Theo lương y Phạm Như Tá (Nguyên Giáo viên ĐH Y Dược TP HCM, hiện đang là Chủ nhiệm Tiểu ban Thuốc Cổ truyền Hội Đông y TP HCM), gừng có tác dụng phát biểu, ôn trung, trục hàn, tiêu đờm, giải độc tố, hồi dương, thông mạch, chống nôn ói…Trong gừng còn chứa một loại tinh dầu có thể chữa cảm lạnh, buồn nôn, chữa ho rất hiệu quả.

Trong dân gian có rất nhiều bài thuốc hay trị bệnh đường hô hấp cho trẻ trong đó có sử dụng đến gừng.

Lương y Trọng Đức (Phòng khám Đông y Trọng Đức) chia sẻ cách làm tinh bột gừng cực tốt cho đường hô hấp. Mẹ kiên trì dùng cho con mỗi tháng 3 ngày để đường hô hấp con luôn khỏe, cả năm không lo bệnh tật, ốm đau.

Gừng phòng bệnh đường hô hấp rất tốt - Lương y Trọng Đức chia sẻ

Cách làm đơn giản như sau:

Nguyên liệu:

Gừng Việt Nam: 5 – 10 kg (tùy nhu cầu)Máy xay bột nướcNước đun sôi để nguội

Cách làm: Làm tương tự như tinh bột nghệ

Gừng tươi rửa sạch, cho vào máy xay bột nước (giống máy làm bột sắn dây)Đổ gừng xay vào một chiếc thùng lớn sau đó đổ thêm nước vào với lượng cao hơn gừng ít nhất là 20cmDùng tay khoắng đều thùng gừng lên rồi để yên đó trong vòng 1 ngày.Sau một ngày sẽ vớt hết những bã gừng nổi lên rồi gạn sạch nước đi.Tiếp tục đổ nước mới vào và khoắng đều lên sau đó lại để yên qua đêm.Làm đều đặn như thế sau 3 lần thì sẽ gạn sạch nước để lấy những bột màu trắng tinh lắng ở dưới đáy đem phơi thật khô rồi cất trong chai, lọ kín dùng dần.

Mẹ nên sử dụng các bài thuốc dân gian khi bé bị sổ mũi, ho nhẹ

Cách dùng:

Trẻ lớn, không ăn cháo thì ngày dùng 1 lần, mỗi lần 1 thìa sữa chua bột gừng với 50ml nước sôi.Đối với trẻ nhỏ còn ăn cháo hay bột thì mỗi lần nấu cháo cho vào khoảng thìa ăn sữa chua tinh bột gừng, mỗi ngày 1 lần

Theo lương y Trọng Đức, mỗi tháng chỉ cần dùng 3 lần như thế thì cả người lớn và trẻ nhỏ không bao giờ lo lắng bị viêm phế quản hay cảm cúm, cảm hàn nữa.

Chú ý: Bài thuốc dùng được cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

Theo Đời sống Plus

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/me-va-be/dung-gung-1-thang-3-lan-nguoi-lon-va-tre-nho-ca-nam-khong-lo-benh-duong-ho-hap-173322/