Dùng đục đâm chết bạn nhậu, 'ma men' lĩnh án 18 năm tù

Sáng 11/10, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Vũ Mâu (20 tuổi, trú xã Thái Yên, Đức Thọ) về tội danh giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 21h tối ngày 31/12/2015, Mâu và anh Nguyễn Hữu Duyệt (31 tuổi, người cùng xã) cùng một số người bạn tổ chức tiệc tất niên tiễn năm cũ. Khi đã ngà ngà say, Mâu và anh Duyệt xảy ra xích mích. Bức xúc, Mâu bỏ ra ngoài lấy chiếc đục dùng làm nghề mộc, giấu trong người với ý định đánh anh Duyệt.

Tàn cuộc nhậu, Mâu cùng nhóm bạn tới một quán karaoke gần đó tiếp tục cuộc vui. Tới trước cửa phòng hát, Mâu và anh Duyệt một lẫn nữa gây sự với nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, Mâu đã lấy chiếc đục thủ sẵn trong người đâm từ cổ xuống vùng tim của anh Duyệt khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Do vết đâm quá sâu, bị đứt động mạch, anh Nguyễn Hữu Duyệt đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với hành vi tàn độc, mất nhân tính của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Vũ Mâu 18 năm tù giam; đồng thời có trách nhiệm cấp dưỡng cho con bị hại đến năm 18 tuổi.

Thùy Dương

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/dung-duc-dam-chet-ban-nhau-ma-men-linh-an-18-nam-tu/122216.htm