Dùng dao cứa cổ bạn tình vì thích xe SH

Ngày 21-9, Công an quận 2, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Tăng Hồng Nhựt, thường gọi là 'Phúc', 29 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, trú TPHCM để điều tra làm rõ về hành vi dùng dao cứa cổ, cướp xe SH 150i. Nạn nhân là anh N.X.H., 25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 18-9, một số người dân lưu thông ở khu vực phường Bình Khánh, quận 2, TPHCM nghe tiếng kêu cứu. Khi mọi người chạy lại gần thì phát hiện một nam thanh niên ôm vết thương ở cổ nên đã đưa nạn đến Bệnh viện Gia Định, TPHCM và trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận 2 cùng với đội 3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời đến bệnh viện để tiến hành lấy lời khai của nạn nhân.

Công an lấy lời khai của đối tượng Nhựt

Công an lấy lời khai của đối tượng Nhựt

Tang vật tại hiện trường

Tuy nhiên, nạn nhân chỉ biết rằng nghi can tên Phúc nên việc xác định lý lịch đối tượng rất khó. Qua điều tra, công an xác định nghi can thực hiện vụ việc là giữ đối tượng Tăng Hồng Nhựt, thường gọi là "Phúc". Nhưng mọi thông tin về đối tượng đều không rõ ràng.

Đến ngày 20-9, công an xác định được chiếc xe SH bị cướp đang ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát đã xuống tận nơi để truy bắt đối tượng và thu hồi tang vật nhưng chỉ có chiếc xe SH.

Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát bắt giữ được Nhựt tại khu vực Trường Đại học Y Dược, quận 5, TPHCM và đưa y về trụ sở lấy lời khai.

Chiếc xe SH của nạn nhân

Tại cơ quan công an, Nhựt khai nhận, giữa Nhựt và anh H. có quan hệ tình cảm đồng tính. Cả hai thường xuyên đi chơi cùng với nhau ở nhiều nơi bằng xe SH của anh H..

Do thích chiếc xe SH của anh H., ngày 17-9, Nhựt đi mua con dao khoảng 20cm với ý định cướp xe anh H.. Sau đó, Nhựt hẹn anh H. đến đón mình để đi chơi.

Chiều ngày 18-9, anh H. điều khiển xe SH tới đón và đưa xe cho Nhựt chở đi chơi ở quận 1, TPHCM. Đến 21 giờ cùng ngày, Nhựt chở anh H. đến đoạn đường ở khu vực phường Bình Khánh, quận 2, để tâm sự.

Tại đây, khi anh H. có điện thoại và mở máy nghe thì Nhựt cầm dao cứa vào cổ anh H. 2 nhát, làm anh này bị thương. Khi anh H. tìm cách bỏ chạy thì Nhựt đuổi theo bắt kịp, lúc này, anh H. đã xin Nhựt tha cho mình.

Sau đó, Nhựt đánh gục anh H. rồi lấy chìa khóa, nổ máy xe SH trốn khỏi hiện trường. Khi anh H. tỉnh dậy, anh này đã ôm vết thương chạy ra ngoài đường lớn kêu cứu.

Sau 48 giờ gây án, Nhựt đã bị Công an quận 2 phối hợp cùng đội 3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM, bắt giữ.

ĐAN NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/video-dung-dao-cua-co-ban-tinh-vi-thich-xe-sh-469477.html