Đức tìm kiếm sự thỏa hiệp về vấn đề thương mại và quốc phòng với Mỹ

Bà Merkel đang tìm cách xúc tiến một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump trong mùa xuân này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay cam kết sẽ tìm kiếm sự thỏa hiệp về các vấn đề như thương mại và chi tiêu quốc phòng với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định sẽ duy trì mối quan hệ quan trọng giữa Mỹ và châu Âu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Schoental phía tây nam nước Đức, Thủ tướng Angela Merkel nêu rõ: “Ông Donald Trump đã chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sau lễ nhậm chức ngày hôm qua và đã đưa ra những quan điểm rất rõ ràng trong bài diễn văn của mình. Về phía Đức, trước hết tôi tin rằng sẽ là tốt nhất cho tất cả các bên nếu chúng ta cùng hợp tác dựa trên các quy tắc, giá trị chung và hành động chung trong hệ thống kinh tế, thương mại quốc tế, cùng đóng góp vào liên minh quân sự. Thứ hai, Đức sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngay cả khi có sự bất đồng về quan điểm. Theo tôi, giải pháp tốt nhất là chúng ta cùng trao đổi chính kiến, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau”.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết, bà Merkel đang tìm cách xúc tiến một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump trong mùa xuân này.

Quan hệ với Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của Đức sẽ có thể là một chủ đề nóng trong chiến dịch vận động tranh cử quốc gia tại Đức, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Trước đó, ông Trump từng lên tiếng chỉ trích quyết định của bà Merkel đưa ra vào năm 2015 về việc mở cửa biên giới Đức để đón nhận người tị nạn chạy trốn khỏi chiến tranh và xung đột. Ông Trump cũng chỉ trích Đức đã không đáp ứng được mục tiêu của NATO là dành 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng. Nhà lãnh đạo mới của Mỹ cũng tuyên bố, chính quyền của ông sẽ đánh thuế lên đến 35% đối với các loại xe ô tô của Đức nhập khẩu vào thị trường Mỹ./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/duc-tim-kiem-su-thoa-hiep-ve-van-de-thuong-mai-va-quoc-phong-voi-my-588028.vov